Chắc là người Nhật thích ăn ngọt, ăn sống, ăn những gì người thường khó cò thể ăn được chăng???
Nhưng thề sống chết vì đồ ăn Nhật hohohoho!!!
@sis DIE : làm xong cho em ăn nữa nè ^o^


Chắc là người Nhật thích ăn ngọt, ăn sống, ăn những gì người thường khó cò thể ăn được chăng???
Nhưng thề sống chết vì đồ ăn Nhật hohohoho!!!
@sis DIE : làm xong cho em ăn nữa nè ^o^


@Yumeno : DIE rất ghét đồ ngọt, hễ ngọt là ko ưa (nói vậy chứ tủ lạnh đầy đồ ngọt)
để DIE làm thử (ngại dịch wá ><), hễ đen, khét, thiu, hẩm là cho Yumeno tất, đừng lo
Bà này độc ác ghê ko,làm hư mới cho còn làm được chắc DIE măm măm hết rồi!
Mèo mập mới dễ thương chứ ^^,ốm ôm hổng đã,nhéo ko sướng tay...Meow Meow
MDD: Ko ngờ nó ngọt dữ vậy,tui cũng muốn ăn thử xem,khoái đồ ngọt lém,mà làm sao bà có cái bánh đó thế?


Lần trước mẹ tôi đi dự hội thảo ở Nhật, về thì vác cái bánh ấy về làm quà.Ăn một lần nhớ suốt đời >________< Nhưng phải công nhận, mặc dù ngọt, nhưng rất hấp dẫn.
Mèo, lại nhắc đến bọn mèo béo, phát điên lên mất thôi! >________<
Wow,mẹ bà được đi Nhật à!Thích nhỉ! Tui muốn đi Nhật lém!
Khỏi nói,đồ ngọt lúc nào cũng hấp dẫn cả mừ! ^^
Thế ngoài cái bánh ra còn được gì ko?Có cái gì liên quan đến Panda ko nhẩy?
Mèo,thèm mèo chết đi được,con nào thật tròn ấy (Doraemon No.1)


ah, chắc phải order cái dorayaki từ nhật thôi.
@ love : ăn cẩn thận í, phải diet thì khổ ^^
mèo mèo mèo, chẹp, miss Sakaki thix mèo lèm


-Mùi nó thơm phưng phức và chỉ cần cháy thui thì hỏng ngay ^ ^
Nguyên liệu chính có trứng phải là trứng mới (mang đến từ trang trại ấy )
<~~ nhiều trứng
Bởi vậy khi làm Dorayaki bạn phải đánh trứng thật nổi , đổ dày 1 chút, nó sẽ đặc sệt lại và rất ngon (>"<)
- Khi rán phải luôn kiểm tra nhiệt độ, độ ướt và độ cứng nữa bởi vì phải điều chỉnh theo mùa nữa để có chiếc bánh thích hợp và ngon nhất.
- Bạn cần phải có 1 cái khuôn nữa, và 1 cái bàn rán (như của quán bánh xèo trong CHIE ấy ^ ^ ) , nhưng ko có thì dùng chảo rán cũng okie.
-Phần nhân có mứt hạt dẻ, quết đều 1 lớp lên phần vỏ bánh bạn vừa rán , cả mứt hạt kê nữa......................
Dịch wa bài của Nyan, chỉ là hướng dẫn sơ lược thôi, nhưng nguyên liệu làm vỏ có lẽ chỉ có bột và thật nhiều trứng trong khi đang dịch H5N1 (T_T) sao mà làm đc .
<~~ handmade work ^ ^


Dorayaki hay mình thường gọi là bánh rán không hợp khẩu vị với những người không ăn được đồ ngọt. Nếu là bánh làm theo công thức dơn giản nhất thì thường có nhân hạt đỗ đen. Bánh ăn khá ngọt nên thường người ta ăn kèm vớì uống nước chè (chè xanh v.v..).
Tớ thì không khóai vì nó rất ngọt. Bên này thường thì người già và trẻ con hay ăn bánh này![]()


Hic,đọc bài viết của mấy you làm cho tui mún đi Nhật quá đi.Níu ai có lòng thương thì mai mốt đi Nhật cho tui đi dzí (đóng vô cái thùng bự)^_^.
Giỡn thui,tui tìm được mấy cái hình nhìn ngon lắm nì.Up lên cho pà kon thèm chơi.:dribble: (hic,tui cũng dzị).Ước dzì được ăn một lần.
À với lại có ai làm ơn chỉ dùm cách cho hình vô bài viết với.Thanks nhìu nhìu lun.
thay đổi nội dung bởi: gaumaplove, 06-02-2006 lúc 12:37 PM
Cách cho hình vào bài viết:
Dẫn Link [img]Link hình muốn up[/img]
Cám ơn về hình ảnh ^^,nhìn thèm ghê!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks