Mình ko biết bạn có coi đầy đủ các tập film bản ***g tiếng trên htv3 ko? bạn nói htv3 đã nỗ lực, cố gắng nhưng theo mình là ko đủ, việc ***g tiếng thì tạm chấp nhận đi nhưng cái lỗi lớn nhất là việc biên tập film 1 cách bậy bạ, cắt đi phần nhật kí cuối film gây xúc động. Đối với mình bản film này là dở vì đã làm cụt hết cảm xúc của người xem, các chi tiết vô lí. Ví dụ là tập hôm nay mình xem, cắt nguyên khúc Haruto và Aya đi thủy cung, mình nghĩ ko cần là người đã xem rồi cũng thấy chi tiết này thật khiên cưỡng. Mình tự nhận mình là fan film Nhật và có hơi "kiêu" 1 chút, nên muốn những người xem film được thưởng thức trọn vẹn 1 bộ film Nhật hay, để chứng minh là film Nhật ko kém gì những film Hàn, Trung nhan nhản trên tivi.
Còn việc bạn nói phàn nàn nhiều sợ truyền hình sẽ ko chiếu film Nhật nữa thì mình nghĩ ko có chuyện đó đâu. Họ mua film về chiếu trước hết là vị lợi nhuận, vì rating đâu có ai điên mà mua film về chiếu từ thiện đâu. Việc film Nhật ít chiếu trên tivi thì ai cũng biết là vì tiền bản quyền quá cao, nếu có đủ điều kiện họ vẫn sẽ mua về chiếu tiếp, vì film Nhật vốn hay và khán giả đã quá nhàm chán với những bộ film tình cảm sướt mướt của Hàn rồi. htv3 mua về chiếu và phát quảng cáo quá nhiều để thu lợi lại, fan film Nhật biết thân biết phận đâu dám kêu ca gì, xem đó là chuyện hiển nhiên. Mong chờ từng ngày rút cục đón nhận 1 bộ film bị biên tập tanh bành, bạn nghĩ có nên lên tiếng hay ko, hay là ngồi im luôn có gì coi đó.
Mình vẫn giữ ý kiến nếu sau này đài truyền hình chiếu film Nhật mà biên tập bậy bạ như vậy thì tốt hơn là đừng chiếu, cứ đợi thời gian cho chất lượng biên tập được nâng lên lúc đó đem về chiếu cũng chẳng muộn. Chứ mình chẳng muốn bộ film yêu thích của mình bị đối xử tệ bạc như vậy đâu. Bây giờ truyền hình ngày càng phải cạnh tranh khốc liệt với internet, như 1 số người quen của mình thậm chí chẳng bao giờ rớ tới tivi nhờ mình giới thiệu nên mới bắt đầu mở htv3 lên xem film. Cho nên nếu làm ko hay, ko tiếp nhận có chọn lọc ý kiến của khán thính giả thì việc mất người xem là đương nhiên. Lúc đó thì chịu thiệt hại nhiều nhất là đài truyền hình chứ chẳng phải người xem đâu.






, nên muốn những người xem film được thưởng thức trọn vẹn 1 bộ film Nhật hay, để chứng minh là film Nhật ko kém gì những film Hàn, Trung nhan nhản trên tivi.
Trả Lời Với Trích Dẫn



Bookmarks