Hiragana : dùng để viết các từ thuần Nhật. Ví dụ như hoa (はな), sông (かわ) núi (やま)
Katakana: dùng để viết các từ ngoại lai, các từ miêu tả tiếng động, hoặc viết trong trường hợp muốn nhấn mạnh từ nào đó. Ví dụ trong tiếng Nhật trước đây không có khái niệm "internet", họ mượn từ tiếng Anh và phỏng âm theo cho giống rồi ghi lại bằng chữ katakana là インターネット. Tên các quốc gia và các địa danh ngoại quốc cũng được phiên âm gần giống tên gọi quốc tế của địa danh đó rồi ghi lại bằng katakata, như việt nam sẽ được ghi là ベトナム.
Chó sẽ sủa ワンワン, mèo kêu ニャーニャー. Tên của bạn cũng sẽ được ghi bằng Katakana nữa đấy.
Học sâu hơn bạn sẽ biết tiếng Nhật còn dùng cả chữ Hán nữa. Cứ học rồi bạn sẽ hiểu ra dần dần thôi
P/S: Bạn mới học nhập môn, mình khuyên bạn nên dùng cuốn kana-nyuumon, sách này là cuốn tập viết rất bài bản, dạy thứ tự các nét viết đúng và cung cấp cho bạn một số từ vựng căn bản để bạn luyện viết và đọc hiragana và katakana. Sách này ở các hiệu sách tiếng nhật có rất nhiều đó bạn.







Trả Lời Với Trích Dẫn







Bookmarks