Kính gửi ngài Kitagawa Johnny,
Đồng kính gửi các cấp lãnh đạo của Johnny & Associates,
Tôi là đại diện cho toàn bộ fan JPop nói chung và fan J.E nói riêng ở miền Nam Việt Nam. Thay mặt cộng đồng fan, tôi viết lá thư này để trình bày một sự việc có liên quan đến Johnny Associates và cũng đang nằm trong sự quan tâm của chúng tôi.
Trong những năm gần đây, tại Việt Nam xuất hiện hiện tuợng sử dụng tác phẩm âm nhạc của người khác mà không xin phép bản quyền một cách khá phổ biến và công khai, bất chấp sự thật rằng công ước Berne về bảo hộ tác quyền đã có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 26/10/2004 và rằng nhiều lần các fan đã kiến nghị lên các cấp lãnh đạo của các công ty quản lý ca sỹ nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm và giải quyết thỏa đáng. Gần đây nhất là vào trung tuần tháng 6 năm 2010, một ca sỹ của Việt Nam là Khánh Phương, trực thuộc Afang Entertainment, đã sử dụng nhạc nền của bài hát Seishun Amigo (theme song trong film Nobuta wo Produce) do hai ca sỹ của J.E trình bày là Kamenashi Kazuya (KAT-TUN) và Yamashita Tomohisa (NewS) để viết lại lời sai lệch so với ý nghĩa ban đầu của bài hát. Bài hát này của ca sỹ Khánh Phương được đặt tên là “Mặt trời nơi mùa đông”, có nội dung về tình yêu. Bài hát được đăng tải lần đầu tiên trên trang
http://khanhphuongfc.info do chính ca sỹ Khánh Phương làm Admin. Ban đầu khi chưa bị phát hiện, Khánh Phương đã dám nhận mình là tác giả bài hát. Sau đó, khi cộng đồng fan JPop phát hiện ra sự việc này và kiến nghị đến ban quản trị trang web nêu trên thì những lời kiến nghị và cả topic kiến nghị đã bị xóa sạch với lý do họp ban quản trị. Đặc biệt, cho dù đã được thông báo về chủ nhân thực sự của bài hát này là Johnny & Associates nhưng ca sỹ Khánh Phương vẫn không liên lạc với quý công ty về vấn đề tác quyền. Cuối cùng thì bài hát “Mặt trời nơi mùa đông” vẫn được ca sỹ Khánh Phương đưa vào với vị trí thứ 9 trong album vol 4 mang tên “Điều ước của hoa hồng” với dòng chữ “nhạc ngoại, lời Việt : Khánh Phương”. Đối với bản thân tôi nói riêng và toàn thể những người hâm mộ Jpop và J.E tại miền Nam Việt Nam nói chung, hành động này của ca sỹ Khánh Phương là không thể chấp nhận bởi không chỉ đã đi ngược lại với công ước quốc tế, xúc phạm đến bài hát gốc mà chúng tôi luôn yêu mến mà còn khiến những thính giả chưa từng nghe qua bài hát gốc có cái nhìn sai lệch về bài hát gốc.
Xin lưu ý thêm đây không phải là lần đầu tiên Khánh Phương đạo nhạc của J.E. Trước đó, Khánh Phương cũng đã sử dụng không xin phép bài hát “Boku no senaka ni wa hane ga are” của nhóm Kinki Kids.
Vào thời điểm đó, do khả năng của chúng tôi có hạn và thông tin còn ít nên chưa thể làm gì được và đành im lặng cho qua. Tuy nhiên hành động lần này của ca sỹ Khánh Phương đã đẩy sự bức xúc và phẫn nộ của cộng đồng fan chúng tôi lên tới đỉnh điểm.
Vì vậy chúng tôi viết thư này khẩn thiết đề nghị quý công ty có biện pháp cụ thể và nghiêm khắc đối với ca sỹ Khánh Phương về hành động sai trái của ca sỹ này, và đó cũng được xem là để lời cảnh tỉnh các ca sỹ khác không lặp lại hành động này đối với các ca khúc của quý công ty nói riêng và của các công ty khác nói chung.
Tôi xin gửi kèm theo thư này album của ca sỹ Khánh Phương có bài "Mặt trời nơi mùa đông" để quý công ty tiện đối chiếu và xem xét
Kính chúc ngài Kitagawa Johnny và các cấp lãnh đạo công ty luôn khoẻ mạnh và ngày càng thành công, vững mạnh, cho ra đời những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn nữa.
Kính thư,
TP Hồ Chí Minh Ngày… Tháng… Năm…
Đại diện cộng đồng fan JPop nói chung và fan J.E nói riêng tại miền Nam Việt Nam
Ký tên
Bookmarks