"NGƯỜI CỘNG SỰ" ĐẦU TƯ GẦN 2000 TRANG PHỤC CHO DIỄN VIÊN
Bộ phim truyền hình được đầu tư cẩn thận về trang phục với gần 2.000 bộ trang phục thiết kế, may cho diễn viên chính, diễn viên quần chúng của Việt Nam và Nhật Bản.
Người cộng sự là kết quả hơn một năm phối hợp sản xuất giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình TBS Nhật Bản.
Bộ phim là hành trình tìm kiếm của hai doanh nhân Việt Nam và Nhật Bản xung quanh những bí mật có thật về nhân vật lịch sử Phan Bội Châu, người từng sang Nhật hơn 100 năm trước để tìm con đường giải phóng dân tộc. Tuy là phim lịch sử nhưng kết cấu kịch bản đan xen giữa quá khứ và hiện tại khiến cho câu chuyện phim hấp dẫn.
Đây là một bộ phim truyền hình dài 120 phút. Bộ phim được đầu tư kỹ về thiết bị kỹ thuật, nhân sự, diễn viên đến từ hai nước, đáp ứng quy trình sản xuất phim chuyên nghiệp. Tuy là phim truyền hình nhưng đoàn làm phim đã sử dụng 3 máy quay hiện đại F55 chuyên dụng cho phim điện ảnh để có được những hình ảnh HD chất lượng cao.
Hậu trường phim Người cộng sự
Đề tài chuyện phim về cả quá khứ và hiện tại, bối cảnh phim được khảo sát, lựa chọn kỹ lưỡng ở Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An… và trải dài cả miền Đông, Tây Nhật Bản, từ các thành phố lớn như: Tokyo, Osaka, Kyoto, đến các vùng lân cận như: Shiga, Yokohama, Nogoya…
Đây cũng là bộ phim truyền hình được đầu tư cẩn thận về trang phục. Gần 2.000 bộ trang phục đã được đầu tư thiết kế, may cho diễn viên chính, diễn viên quần chúng của Việt Nam và Nhật Bản.
Tổng đạo diễn Jun Muto nhận xét, các diễn viên Việt Nam rất cầu tiến, tìm được sự đồng cảm nhanh chóng dù gặp hạn chế về ngôn ngữ. Dưới sự làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp của các đạo diễn, diễn viên Nhật, các diễn Huỳnh Đông (vai Phan Bội Châu), Lan Phương, Bình Minh, Hồng Đăng rất cố gắng học tiếng Nhật để thoại tốt cũng như hiểu bạn diễn, diễn có chiều sâu.
Người cộng sự còn có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng Nhật Bản như Higashiyama, Emi Takei… Đặc biệt có sự tham gia của một trong 10 diễn viên nhí nổi tiếng nhất Nhật Bản Ashida (vai bé Sakura). Cô bé từng đảm nhận vai diễn trong siêu phẩm bom tấn Hollywood Pacific Rim vừa công chiếu tại các rạp Việt Nam.
Bộ phim với thời lượng 120 phút sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 29/09/2013 trên kênh VTV1 và cùng ngày tại Nhật Bản.
Theo Xã luận
NSND ĐẶNG NHẬT MINH: "TIN CHẮC NGƯỜI CỘNG SỰ SẼ THÀNH CÔNG"
Với vai trò cố vấn nghệ thuật bộ phim Người cộng sự - một tác phẩm điện ảnh về nhà yêu nước Phan Bội Châu, NSND Đặng Nhật Minh đã khẳng định, ông rất tin tưởng về sự thành công của bộ phim.
Bộ phim Người cộng sự sẽ lên sóng VTV1 vào ngày 29/9. Đây là một hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Ê-kíp sản xuất phim Người cộng sự của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) cho biết, họ đã học hỏi được rất nhiều điều, đặc biệt là phương thức sản xuất phim chuyên nghiệp từ các đồng nghiệp đến từ Nhật Bản.
Ê-kíp làm phim của hai nước đã nỗ lực rất lớn để có được những cảnh quay ưng ý.
Với thời lượng 120 phút, phim Người cộng sự kể về tình bạn cao đẹp giữa nhà yêu nước, chí sĩ Phan Bội Châu và bác sĩ Asaba Sakitaro, trong thời gian Phan Bội Châu đến Nhật Bản (1900), rồi về Việt Nam khởi động phong trào Đông Du. Với quy mô lớn và tầm quan trọng đặc biệt, trong gần một năm qua, ê-kíp làm phim của VTV và Đài Truyền hình TBS Nhật Bản đã rất nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành bộ phim.
Đạo diễn, NSƯT Phạm Thanh Phong, đồng đạo diễn phim Người cộng sự cho biết: “Đây là một bộ phim hợp tác hai bên học hỏi lẫn nhau, có lẽ người Nhật cũng sẽ tham khảo được một số ưu điểm của phim Việt Nam và ngược lại đoàn làm phim Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều. Chúng ta đã được tiếp cận với những nhà làm phim rất chuyên nghiệp, nhà nghề”.
Với yêu cầu cao về chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ ghi hình và thời gian phát sóng, đoàn làm phim đã làm việc với cường độ cao trong suốt một tháng, với 20 giờ liên tục mỗi ngày. Trong khi đó, bối cảnh phim lại trải dài tại nhiều địa điểm ở cả Việt Nam và Nhật Bản. Mặc dù gặp không ít khó khăn như: Bất đồng ngôn ngữ, tình hình thời tiết, sức khỏe hay phải di chuyển mỗi ngày đến vài trăm km cho các điểm quay nhưng ê-kíp của VFC đã bắt nhịp khá nhanh với các bạn Nhật, làm chủ công nghệ mới và sáng tạo ra nhiều cảnh quay đẹp mắt.
Với cường độ làm việc cao, thời gian nghỉ ngơi trong ngày của ê-kíp làm phim và diễn viên chỉ vài giờ/ ngày.
“Tôi và những cộng sự của mình cũng phải làm quen với việc ngủ trên xe, ăn trên xe, đó là thời gian nghỉ ngơi duy nhất trong ngày”, quay phim Mai Hiền, quay phim chính phim Người cộng sự chia sẻ.
Diễn viên Lan Phương, diễn viên chính phim Người cộng sự cho biết: “Chỉ có thể nói rằng, ê-kíp làm phim thực sự rất chuyên nghiệp. Bên cạnh các chế độ đãi ngộ và chăm sóc diễn viên tốt, trong quá trình quay cũng như lúc họ tập cho diễn viên trong lúc ra trường quay, mọi khâu chuẩn bị đều tạo cho diễn viên một không gian tốt nhất để thực hiện vai diễn của mình”.
Người cộng sự là dự án sản xuất phim đầu tiên mà VTV hợp tác với Nhật Bản và cũng là dự án quan trọng nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật. Với dự án này, cả hai bên đối tác đều hợp sức từ những viên gạch đầu tiên như: bàn bạc, trao đổi từng cảnh quay cho đến việc lựa chọn diễn viên, thống nhất nội dung kịch bản. Vì thế, các nhà làm phim tin rằng bộ phim sẽ không làm thất vọng sự chờ đợi của khán giả 2 nước.
Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh, cố vấn nghệ thuật phim Người cộng sự cho biết: “Tôi tin chắc bộ phim sẽ thành công. Nhìn cung cách làm việc của hai đoàn, sự phối hợp ăn ý với nhau và tinh thần trách nhiệm của cả hai bên, tôi thấy rất tin tưởng. Vừa rồi, tôi mới được xem dựng hình và tôi càng tin những khẳng định của tôi sẽ thành hiện thực và chúng ta sẽ có một bộ phim thực sự rất tốt”.
Phim Người cộng sự sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng chính thức trên kênh VTV1 vào 20h ngày 29/9 tới đây. Bộ phim này cũng sẽ được phát sóng trên Đài TBS (Nhật Bản) cùng ngày.
Việt Cường (Ảnh: VFC)
VTVnews
SAO NHÍ PHIM NGƯỜI CỘNG SỰ THÍCH NHẤT MÓN RAU MUỐNG
Là diễn viên nhỏ tuổi nhất (9 tuổi) trong dàn sao tham gia dự án phim Người cộng sự, Mana Ashida không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp xinh xắn, đáng yêu mà còn cả diễn xuất tuyệt vời và sự hồn nhiên, tự tin trong cách nói chuyện.
Sakura - cô con gái duy nhất của Suzuki Tetsuya, mẹ mất sớm. Khi bố có tình cảm với người phụ nữ Việt Nam là Nguyễn Hồng Liên (Lan Phương đóng), cô bé không muốn bố tái hôn, bởi cô không thể quên được kỉ niệm về người mẹ quá cố của mình, luôn mang trong mình tâm trạng u buồn. Cho dù Hồng Liên cố gắng cư xử dịu dàng đến mấy cũng không mở được trái tim của Sakura, thậm chí cô bé còn tỏ ra căm ghét và tìm mọi cách gây khó dễ cho Hồng Liên. Những xúc cảm hồn nhiên, con trẻ trong những tình huống éo le trong vai diễn Sakura đã được diễn viên nhí Mana Ashida thể hiện bằng diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp mà vẫn đầy truyền cảm, tự nhiên.
Diễn viên nhí Mana Ashida
Mana cho biết ban đầu em khá lo lắng, vì không hề biết tiếng Việt, nên chưa biết phải giao tiếp, làm việc thế nào với các diễn viên, ê-kíp Việt Nam. Cô bé nói: “Khi đó, chị Lan Phương đã đến bên cạnh và nói chuyện với em bằng tiếng Nhật, sau đó chị còn dạy em một số từ tiếng Việt. Điều đó làm em rất vui”.
Mana và Lan Phương trong một cảnh phim
Là một cô bé yêu thích và đọc khá nhiều sách lịch sử, nhưng trước đó câu chuyện lịch sử về chí sĩ Phan Bội Châu và bác sĩ Akitaro Asaba, Mana chưa hề biết lần nào. Thế nên khi đọc kịch bản Người cộng sự, em đã rất hào hứng và ấn tượng với câu chuyện tình bạn trong lịch sử đó. Đó cũng là điều khiến cô bé thấy vui mừng vì được tham gia phim này. Mana hi vọng rằng, qua bộ phim này, khán giả Việt Nam sẽ có những giờ phút thú vị, cảm nhận được tình cảm của những người cộng sự, tình bạn của chí sĩ Phan Bội Châu và bác sĩ Aakitaro Asaba cũng như tình bạn giữa nhân vật hiện đại là doanh nhân người Nhật Bản và những người bạn Việt Nam trong phim”.
Mana đã đến Việt Nam hai lần. Lần đầu khá ngắn ngủi và gấp gáp để thực hiện những cảnh quay rồi lại phải về Nhật luôn, lần trở lại thứ hai vào trung tuần tháng 9 vừa rồi là để họp báo, ra mắt bộ phim Người cộng sự. Cô bé chia sẻ cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam là bất ngờ trước sự đông đúc, tấp nập của đường phố Việt Nam với rất nhiều xe máy.
Đạo diễn Ayato Matsuda trao đổi với Mana trước cảnh quay
Nhưng điều khiến cô bé rất thích thú là hầu hết người Việt Nam đều rất thân thiện, từ những người nhân viên trong khách sạn đến những người em gặp ngoài đường phố. Về món ăn Việt Nam, Mana cho biết, em thích nhất là món rau muống, còn mùi vị của rau cần khiến cô bé không dễ chịu lắm.
Không chỉ là một diễn viên nhí nổi tiếng của Nhật Bản, Mana Ashida còn là cô bé có tài ca hát. Dù chưa qua một trường lớp nào nhưng cô bé Mana cũng thu hút và nhận được yêu mến trong vai trò mà một ca sĩ và đây là một trong những công việc khiến Mana rất hào hứng mỗi khi được tham gia.
Gia nhập làng giải trí sớm với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, diễn viên… rồi việc học ở trường vẫn phải đảm bảo, cô bé Mana rất tự tin chia sẻ “bí quyết” cân đối thời gian để làm mọi việc tốt đó là làm bất cứ việc gì đều tập trung và dồn hết sức, hết khả năng mình có cho việc đó. Khi ở trường, trong đầu của em chỉ tập trung cho học tập và bạn bè, còn khi làm việc em cũng chỉ chăm chú làm việc.
Một cảnh quay trong phim với cô Lan Phương
Khi phóng viên VTV News đặt câu hỏi về sự nhắn nhủ với những bạn nhỏ Việt Nam đam mê nghệ thuật, Mana trả lời rất dễ thương: “Em chỉ có một lời khuyên đơn giản, các bạn cố lên, các bạn cứ cố gắng là sẽ làm được”.
Mana trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo ra mắt phim Người cộng sự
Mana Ashida đảm nhiệm vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình Marumo no Okite (năm 2010) lúc em chỉ mới 3 tuổi. Ngoài ra, em còn tham gia hát bài hát chủ đề với tư cách thí sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử của chương trình thi hát có tên gọi Kohaku Uta Gassen của Đài Truyền hình NHK. Mana còn là một trong 10 diễn viên nhí nổi tiếng nhất Nhật Bản. Em đã từng sang Hollywood đảm nhận vai diễn trong siêu phẩm bom tấn mới được công chiếu “Pacific Rim”.
Vân Nga
VTVnews
Bookmarks