Trích Nguyên văn bởi Ti View Post
Lẩu sukiyaki không mắc đâu rất dễ làm. Hồi trước mình có làm một lần theo kiểu VN, mình học ở trường.

Nước dùng nấu bằng xương heo đã nướng --> cho nước dùng màu nâu đặc trưng

Nguyên liệu: cải thảo, đậu hủ, rong biển, boro, hành, mì, thịt bò,nước tương nhật, tần ô (có thể thêm một số loại rau), củ cải trắng, rượu trắng

Cách làm:
Nước dùng: nướng xương heo cho vào nồi nước sôi, sau đó vặn nhỏ lửa lại, hầm xương. Khoảng nửa tiếng sau cho boro, củ cải trắng cắt khoanh vào. Nêm bằng đường phèn, một ít rượu trắng, muối, hạt nêm (tùy khẩu vị mọi người, lúc mình nấu thì không cho hạt nêm vì mình không thích nó ^ ^). Rớt bỏ xác rau củ và xương ra, ta có nồi nước dùng để sử dụgn ăn lẩu ^ ^.

Thịt bò: xếp ra đĩa, rưới một ít dầu ăn lên, vì thịt bò để lâu ở ngoài nó sẽ khô cứng lại, rưới dầu lên có công dụng giúp thịt bò ko bị khô, mềm và ngon hơn.

Nước tương nhật trộn với trứng sống làm nước chấm (ở đây chỉ sử dụng lòng đỏ trứng gà.)

Trình bày: dọn nồi nước lẩu ra , thịt bò, rau đậu hủ,... và xơi ^ ^

Gantabe!
Cho mình hỏi boro là j vậy? Cám ơn bạn vì bài này rất bổ ích
p/s: gantabe là hãy cố gắng ăn ak. hỳ hỳ