Yatsuhashi là một loại bánh được làm từ bột gạo nếp, đậu đỏ (đậu trắng), bột quế, đường nâu, áo ngoài bằng bột đậu tương được người Nhật dùng cho những ngày Tết, lễ hội. Đây cũng là món bánh rất nổi tiếng của kinh đô cổ Kyoto. Giờ đây chỉ cần khéo léo một chút là bạn có thể tự tay làm món bánh này thiết đãi người thân.
Nguyên liệu:(dành cho 8 chiếc và một số lá bánh không nhân)
- 100g bột nếp
- 30g đường trắng
- 30g đường nâu nhạt
- 1 nhúm muối nhỏ
- 100g nước nhiệt độ thường
- 7g bột đậu tương (đậu tương rang chín, xay mịn thành bột)
- 2g bột trà (Nếu làm bánh vị trà xanh. Nếu làm vị quế thì sử dụng 3-4g bột quế, bỏ thành phần bột trà
Áo bột:
- 10g bột đậu tương
- 2g bột quế (nếu làm vị trà thì vẫn dùng chút bột quế bên ngoài áo bánh)
Trộn đều 2 nguyên liệu trên
(Hoặc cũng có thể sử dụng bột năng để làm áo cho khỏi dính)
Nhân bánh:
- Đậu đỏ hoặc đậu trắng nghiền và xào với đường
Dụng cụ cần dùng:
- 1 tô sứ chịu nhiệt lò vi ba
- Bàn cán bột
- Cây cán bột
Cách làm:
Bước 1:
Trộn đều bột đậu tương và bột quế để làm bột áo.
Bước 2:
Bột nếp + nước + đường + muối + bột trà (hoặc bột quế) trộn thật đều trong một chiếc tô sứ chịu nhiệt. Đậy kín bằng màng nylon thực phẩm.
Bước 3:
Cho vào lò vi ba , với công suất 500W, nấu lần 1 thời gian 1 phút 40 giây. Lấy ra, dùng đũa khuấy đều. Đậy màng nylon lại như cũ.
Bước 4:
Cho vào lò vi ba lần 2, thời gian 1 phút. Khi lấy ra khỏi lò, để khoảng 5 phút mới mở màng nylon tránh bột tạo bị khô mặt nhanh do bốc hơi nước.
Bước 5:
Lấy bột áo đã trộn, rắc đều lên bàn cán cho khỏi dính bột. Trút bột đã chín ra khỏi tô khi còn nóng.
Bước 6:
Thoa bột áo lên cây cán. Cán cho thật mỏng và độ dày đều nhau.
Bước 7:
Cắt thành từng miếng vuông 10x10cm.
Bước 8:
Cho một muỗng nhân vào giữa bánh và gấp lại theo đường chéo.
Bước 9:
Những viền thừa không đủ diện tích cho một chiếc bánh thì cắt thành từng “lá” hình chữ nhật.
Theo songmoi.vn
Xem thêm:
>> [Giới thiệu] Bánh nếp Nhật níu chân du khách


















Trả Lời Với Trích Dẫn







Bookmarks