Toyota vừa tung ra thị trường mẫu xe Innova 2012 với giá bán dao động từ 686 - 794 triệu, liệu phiên bản mới này có xứng đáng với mức giá như vậy chăng?
Mẫu xe Innova lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng năm 2006 và chỉ sau hơn 2 năm sau doanh số của Innova đã nhanh chóng đạt mốc hơn 33.000 xe. Tính đến thời điểm hiện tại, mẫu xe ăn khách này đã bán được khoảng 60.000 xe, chiếm 64% thị phần của hãng.
Đúng truyền thống Nhật Bản, Innova 2012 đã không tạo nên cuộc "cách mạng". Vóc dáng giữ nguyên thiết kế cũ. Cụm đèn pha thay đổi đôi chút khi vuốt nhẹ ra hai bên thân. Lưới tản nhiệt kiểu 3D mà Toyota thường sử dụng trong vài năm gần đây.
Innova 2012 - Bình cũ rượu cũng cũ.
Ngắm nghía phiên bản mới này từ phía trước ta có cảm giác gợi nhớ đến Toyota Camry bản hiện tại, do có cùng kiểu dáng lưới tản nhiệt và các hốc gió bên dưới. Ở phía sau, thay đổi không nhiều - cụm đèn hậu được thiết kế lại, chia làm 3 phần thay vì 2 phần như hiện tại.
Nội thất của Innova 2012 cũng không có những thay đổi đáng kể nào ngoại trừ việc thay chất liệu một vài chi tiết từ nhựa sang giả gỗ. Đồng hồ tốc độ mới dạng 3D. Với một chiếc đa dụng MPV tầm trung cho 7 người, thiết kế hiện tại của Innova dường như chưa đủ “tầm” cho mục đích sử dụng.
Cách bố trí không gian bên trong là khá hợp lý, tuy nhiên lớp đệm ở hàng ghế thứ 3 rất mỏng dễ gây cảm giác mệt và gò bó đối với người cao khoảng 160 cm trở lên. Thêm nữa, nhược điểm của mẫu Innova vẫn chưa được Toyota khắc phục như trọng tâm xe cao nên khi thực hiện những khúc cua gấp thân xe thường hay bị vặn và bai ra ngoài cua.
Khi chạy ở tốc độ 50 km/h Innova 2012 tỏ ra khá linh hoạt tạo cảm giác êm ái cho hành khách. Nhưng đạt đốc độ 70 km/h tài xế sẽ có cảm giác bồng bềnh, không chắc chắn. Hơn nữa, tay lái của mẫu mới nay phản hồi rất chậm, xe thường xuyên bị vặn và văng đuôi.
Trang thiết bị an toàn gồm chống bó cứng phanh ABS, hai túi khí hàng ghế trước cho bản số tự động. Cân bằng điện tử ESP vẫn chưa có trên các dòng xe IMV của Toyota.
Vê động cơ, Toyota vẫn quyết định trang bị động cơ cũ cho cả ba phiên bản. Động cơ xăng VVT-I, 4 xylanh thẳng hàng, 16 van, DOHC có dung tích 1.998 cc, có tỉ số nén 9,8:1, cho công suất cực đại 136 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 182 Nm tại 4.000 vòng/phút, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro II. Phiên bản V, G được lắp đặt hộp số tự động 4 cấp còn phiên bản E vẫn sử dụng hộp số tay 5 cấp.
Với giá bán dao động từ 686 - 794 triệu tùy vào từng phiên bản, có thể nói Innova 2012 khó tạo nên "cảm hứng" mới cho những người thích cầm lái, đặc biệt mẫu mới này còn phải đối đầu với những đối thủ rất đáng gờm như Kia Carens, Nissan Livina...
Vi Vi
PNTD









Trả Lời Với Trích Dẫn



Bookmarks