>
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: [09.03.2012] Nhật có đóng cửa điện hạt nhân?

  1. #1
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts

    [09.03.2012] Nhật có đóng cửa điện hạt nhân?

    Thủ tướng Yoshihiko Noda chỉ tái khởi động các lò phản ứng khi nhận được sự đồng ý của các địa phương


    Gần như toàn bộ 54 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đã ngưng hoạt động kể từ khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần cách đây một năm. Thế nhưng, vẫn chưa rõ đến khi nào chúng mới có thể được tái khởi động. Lò phản ứng cuối cùng còn vận hành có thể sẽ ngừng hoạt động vào tháng tới. Khi đó, Nhật Bản sẽ tạm thời đóng cửa ngành công nghiệp đã từng tạo ra 1/3 lượng điện năng của một đất nước từng ở hàng đầu trong ngành năng lượng nguyên tử.

    Thủ tướng Yoshihiko Noda đã kêu gọi tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, theo báo The New York Times, do lo ngại trái ý dân chúng, ông cho biết sẽ không tái khởi động các lò phản ứng nếu không nhận được sự chấp thuận của các lãnh đạo địa phương.


    Nhà máy Điện hạt nhân Ohi đã phải đóng cửa. Ảnh: NYT

    Trong khi đó, các chuyên gia về chính trị và năng lượng nhấn mạnh đến tình trạng mất lòng tin lan rộng khắp cả nước. Người dân đã không còn tin vào công nghệ hạt nhân của nước Nhật từng một thời được thế giới ca tụng. Hơn nữa, họ cũng hết tin tưởng vào chính phủ mà họ cho là phải chịu trách nhiệm về thảm họa hạt nhân cách đây một năm vì đã che giấu những mối nguy hiểm thực sự của nó.

    Với hy vọng làm nguôi ngoai những lo ngại về sự an toàn của cộng đồng dân cư, Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu các nhà vận hành nhà máy điện hạt nhân thực hiện các cuộc thử nghiệm ứng suất để kiểm tra sự vững vàng của những lò phản ứng khi xảy ra thảm họa thiên nhiên. Thế nhưng, nhiều nhà lãnh đạo địa phương cho rằng các cuộc thử nghiệm ứng suất là không đủ. Họ muốn có thêm minh chứng rằng chính phủ đã học được những bài học nhớ đời trong tai nạn ở Fukushima.

    Hiện nay, các cuộc thử nghiệm dường như chẳng xoa dịu được bao nhiêu lo ngại của dân chúng. Tháng trước, người ta đã đưa ra danh sách gồm 30 bài học từ tai nạn xảy ra năm ngoái. Ông Shinobu Tokioka, thị trưởng thị trấn Ohi thuộc tỉnh Fukui, nhấn mạnh rằng danh sách này vẫn chưa đủ và ông lặp lại yêu cầu chính phủ phải soạn thảo những hướng dẫn mới. Ông khẳng định: “Chính phủ phải cho chúng tôi thấy họ đã học được gì qua những sai lầm tại Nhà máy Fukushima Dai-ichi”.

    Nhà máy Điện hạt nhân Ohi không bị thiệt hại do động đất hay sóng thần nhưng hiện đã ngưng hoạt động. Công ty Điện lực Kansai đã buộc phải đóng cửa tất cả 4 lò phản ứng tại nhà máy này và không thể tái khởi động chúng do cư dân địa phương phản đối. Tuy vậy, thị trưởng Tokioka cho rằng cuối cùng, các lò phản ứng sẽ phải hoạt động trở lại bởi tình trạng đóng cửa đã làm tổn hại nền kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, ông Mitsuyoshi Kunai, một ngư dân 54 tuổi, cũng đồng tình: “Không ai muốn quay lại lối sống cách đây 50 năm cả. Tai nạn ở Fukushima cho thấy điện hạt nhân nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn cần nó”.

    LỤC SAN
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  2. The Following User Says Thank You to nic-chan For This Useful Post:

    kokoro1810 (10-03-2012)

  3. #2
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts

    [10.03.2012] 1 năm sau thảm họa động đất, giấc mơ hạt nhân của Nhật tiêu tan?

    1 năm 1 tháng sau thảm họa động đất kinh khủng, lò hạt nhân cuối cùng của Nhật bị buộc phải đóng cửa. Tham vọng cường quốc hạt nhân của Nhật có lẽ nào cũng tan thành mây khói.


    Từ thảm họa hạt nhân cách đây 1 năm, gần như tất cả trong số 54 lò hạt nhân của Nhật đã bị ngưng hoạt động sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng, hiện chưa thể rõ khi nào các lò sẽ có thể khởi động trở lại.

    Vào tháng 4/2012, lò phản ứng hạt nhân cuối cùng dự kiến cũng sẽ bị đóng cửa. Nhật – một thời từng đứng đầu thế giới về năng lượng hạt nhân – ít nhất sẽ phải ngưng hoạt động của toàn bộ ngành từng mang lại khoảng 30% tổng sản lượng điện cho đất nước.

    Khi còn quá ít lựa chọn, Thủ tướng Nhật kêu gọi khởi động lại các lò càng sớm càng tốt, ông khẳng định ông ủng hộ việc loại bỏ hoàn toàn năng lượng hạt nhân trong vài thập kỷ. Tuy nhiên lo sợ sự phản đối của công chúng, ông khẳng định ông sẽ không khởi động lại các lò phản ứng mà không được lãnh đạo địa phương chấp thuận.

    Cho đến nay, Nhật đã phần nào thành công trong việc đương đầu với tình trạng thiếu điện nhờ chính sách tiết kiệm triệt để, cụ thể phải kể đến việc tắt điều hòa và đèn công sở vào ban ngày. Đồng thời Nhật tăng cường sản xuất điện từ các nhà máy sử dụng nhiều khí đốt tự nhiên cũng như nhiên liệu hóa thạch, từ trước đó, người Nhật vốn đã không hài lòng về việc sử dụng nguồn năng lượng từ bên ngoài.

    Nhật chịu ảnh hưởng khá nặng nề khi thiếu năng lượng hạt nhân: các chuyên gia kinh tế cho rằng chính việc giá năng lượng cao đã khiến Nhật phải chịu thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong 3 thập kỷ, người ta còn lo lắng hơn cho tương lai của nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Thời tiết ấm lên, Nhật có thể đối đầu với khủng hoảng năng lượng, xét đến việc đến mùa hè vừa qua, Nhật vẫn có 19 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động.

    Nhìn từ góc độ căn bản hơn, có thể thấy thế bế tắc xung quanh vấn đề hạt nhân tại Nhật cho thấy thảm họa hạt nhân Fukushima đã thay đổi thái độ của nước Nhật, bao lâu nay là một trong những nước đi đầu trong theo đuổi các mục tiêu hạt nhân. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực chính trị và năng lượng đã nói đến việc niềm tin sụt giảm, không chỉ vào công nghệ hạt nhân Nhật mà còn cả chính phủ, họ đổ lỗi chính phủ đã không ngăn chặn được tai nạn hạt nhân.

    Ông Takeo Kikkawa, chuyên gia kinh tế chuyên nghiên cứu về các vấn đề hạt nhân tại đại học Hitotsubashi University ở Tokyo, nhận xét: “Sự kiện ngày 11/03 đã khiến hình ảnh của nước Nhật thời hậu chiến xấu đi rất nhiều. Nhật từng gánh chịu thảm họa Hiroshima và Nagasaki thế nhưng nước Nhật đã chứng minh được rằng Nhật có công nghệ vượt trội cũng như trình độ kỹ thuật cực hiện đại để đảm bảo quá trình phát triển kinh tế. Tai nạn hạt nhân chỉ là chuyện xảy ra ở nước khác chứ không phải Nhật.”

    Với hy vọng giúp người dân bớt lo lắng, chính phủ Nhật đã yêu cầu những nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân tiến hành các cuộc kiểm tra: máy tính tính toán xem các lò sẽ phản ứng như thế nào nếu thảm họa thiên nhiên kiểu như động đất 9,0 độ richte và sóng thần với cường độ tương đương như ngày 11/03/2011. Lãnh đạo địa phương khẳng định các cuộc kiểm tra và thử nghiệm trên chưa đủ và họ cần thêm bằng chứng cho thấy chính phủ đã học được bài học từ thảm họa Fukushima.

    Trên nhiều phương diện, Nhật đang trên con đường phục hồi từ sau trận động đất và sóng thần đã cướp đi sinh mạng của khoảng hơn 19.000 người. Còn nếu tính từ thảm họa hạt nhân, mức độ phục hồi còn thấp hơn rất nhiều. Các thị trấn ven biển khu vực Đông Bắc từng bị sóng thần san phẳng nay đã tái thiết lại.

    Tai nạn hạt nhân tại Fukushima Daiichi nhiều khả năng sẽ gây ra tác động lâu dài hơn dù cho đến nay người ta vẫn tuyên bố nó chưa cướp đi sinh mạng của ai. Nhật mới bắt đầu quá trình dọn dẹp chất phóng xạ xung quanh nhà máy, nơi khoảng 90 nghìn người mất nhà cửa. Nhật cũng đang cố gắng tìm cách tốt để bảo vệ sức khỏe và nguồn cung thực phẩm khỏi nhiễm bẩn.

    Người ta không còn tin tưởng và công nghệ và chính phủ Nhật, nhiều người Nhật cho rằng chính phủ đã cố tình giấu giếm mức độ nguy hiểm thực sự của tai nạn hạt nhân. Hiện nay quốc gia nghèo tài nguyên này biết rằng họ gần như không còn lựa chọn nào thay thế cho năng lượng hạt nhân, ít nhất trong ngắn hạn.

    Người Nhật băn khoăn về việc liệu có nên tiếp tục sử dụng năng lượng hạt nhân. Người ta có thể cảm nhận rõ tâm lý này ở cộng đồng dân cư như Ohi, thị trấn từng một thời nghèo khó và sau đó đã trở nên giàu có hơn nhờ việc làm và khoản đầu tư 450 triệu USD của nhà máy hạt nhân suốt từ thập niên 1970. Sau khi chi tiêu cải thiện nhà ở và đường sá cho người dân, chính quyền thị trấn khởi động các dự án xây dựng công trình công cộng xa xỉ, khu nghỉ sang trọng, khu liên hợp thể thao với bể bơi ngoài trời, khu vui chơi cho trẻ em…

    Tại nhiều cộng đồng khác của Nhật, tình trạng tương tự như trên cũng diễn ra.

    Ông Tetsuen Nakajima, 70 tuổi, người quản lý ngôi đền cổ Myotsuji tại Obama, thành phố kế bên Ohi, chia sẻ: “Chúng tôi đã phụ thuộc quá nhiều vào tiền từ hạt nhân, cho đến khi vụ việc tại Fukushima xảy ra.” Nay ông đang rất lo lắng cho sự an toàn tại ngôi đền bởi hiểm họa hạt nhân từ nhà máy điện hạt nhân gần đó.

    Người đứng đầu thị trấn Ohi khẳng định các lò phản ứng hạt nhân cuối cùng cũng sẽ phải hoạt động trở lại, đặc biệt nếu việc đóng cửa các lò gây tác động xấu đến kinh tế địa phương hoặc gây gián đoạn nguồn cung thiết bị điện.

    Ngọc Diệp

    Theo TTVN/Nytimes, Economist
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  4. The Following 2 Users Say Thank You to nic-chan For This Useful Post:

    gacon6868 (10-03-2012), kokoro1810 (10-03-2012)

  5. #3
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 112078
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 5
    Thanks
    10
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Blog this Post là gì vậy các bạn , mình vô đó thấy sửa bài được kìa

  6. #4
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts
    Cái đó là post lại bài này vào blog của bạn ấy
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [29.02.2012] Sony nghiêm túc trong chiến lược 2012
    By nic-chan in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 29-02-2012, 11:54 PM
  2. Tokyo Auto Salon 2012
    By Kasumi in forum Xe Nhật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-01-2012, 10:56 PM
  3. [06.01.2012] Kinh tế Nhật Bản có nguy cơ giảm phát trong 2012
    By nic-chan in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-01-2012, 09:18 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •