(DVT.vn) - Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản vừa bất ngờ công bố mở rộng chương trình mua tài sản thế chấp thêm 10.000 tỷ yên (gần 130 tỷ USD).
Ngày 14/2, Ngân hàng trung ương Nhật Bản công bố việc nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ bằng việc nâng giá trị chương trình mua tài sản thế chấp thêm 10.000 tỷ yên (gần 130 tỷ USD), lên 65.000 tỷ yên (835 tỷ USD).
Cùng với đó, Thống đốc ngân hàng trung ương Masaaki Shirakawa cho biết sẽ tiếp tục duy trì lãi suất cho vay qua đêm từ 0 - 0,1% như mong đợi.
Bên cạnh vấn đề lạm phát, chính quyền Tokyo hiện đang phải đối mặt với việc đồng nội tệ liên tục tăng giá không ngừng, đe dọa đến ngành kinh tế mũi nhọn của đảo quốc này là xuất khẩu.
Đồng yên đã lên mức cao nhất kể từ sau Thế chiến thứ 2 so với USD vào tháng 10/2011 và hiện giao dịch ở 77,61 yên/USD lúc 12h25 trên thị trường Tokyo.
Giới phân tích nhận định, bên cạnh các chính sách nới lỏng tiền tệ, Nhật Bản cũng cần biện pháp thúc đẩy nền kinh tế ngay trong quý đầu năm 2012 này sau khi ngành sản xuất trong nước bị sụt giảm bởi tác động từ đợt lũ lụt lịch sử tại Thái Lan và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu suy yếu.
Báo cáo công bố đầu tuần này cho thấy GDP quý 4/2011 của Nhật Bản giảm 2,3% so với một năm trước đó, mức suy giảm lớn nhất của cường quốc kinh tế lớn thứ 3 thế giới kể từ khi thảm họa động đất, sóng thần diễn ra hồi đầu năm 2011.
Tính chung cả năm 2011, GDP của Nhật Bản giảm 0,9%, năm giảm đầu tiên kể từ khi khủng hoảng tài chính toàn cầu kết thúc vào tháng 6/2009.
Trong năm tài chính này, chính quyền Nhật Bản đã phải 4 lần thông qua ngân sách bổ sung để hỗ trợ quá trình phục hồi sau thảm họa sóng thần. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản có tới 4 gói ngân sách bổ sung kể từ năm 1947.
Đỗ Hà
Theo CNBC/Bloomberg








Bookmarks