Nhật Bản đang sử dụng 2,3 tỷ yên (29 triệu USD) từ nguồn quỹ tái xây dựng sau thảm họa sóng thần để đầu tư cho hoạt động đánh bắt cá voi tại vùng biển Nam cực, theo một quan chức ngành thủy sản hôm qua 8.12.
Hoạt động đánh bắt cá voi của tàu Nhật Bản.
Ông Tatsuya Nakaoku, một quan chức phụ trách hoạt động đánh bắt cá voi của Bộ Thủy sản Nhật Bản, bảo vệ việc làm này và cho rằng khoản ngân sách trên đã hỗ trợ ngành công nghiệp đánh bắt cá voi của Nhật Bản nói chung, bao gồm một số thành phố đánh bắt ở dọc bờ biển đông bắc đã bị phá hủy bởi sóng thần. Một chiếc tàu đánh bắt cá voi ở thành phố Ishinomaki đã bị cơn sóng thần hôm 11.3 phá hỏng.
Số tiền trên được dùng để thiết lập an ninh và duy trì hoạt động ổn định cho công tác nghiên cứu đánh bắt cá voi hiện đang bị cản trở bởi các tàu thuyền từ Hiệp hội Bảo tồn canh giữ biển.
Tổ chức bảo vệ thiên nhiên Hòa bình Xanh lên án việc đầu tư này và cho rằng tiền của các nạn nhân chịu thảm họa bị bòn rút.
Được biết, chính phủ Nhật Bản đã thông qua khoản ngân sách bổ sung trị giá 230 tỷ USD cho việc tái xây dựng đất nước sau thảm họa sóng thần 11.3. Phần lớn số tiền dành cho các dự án xây dựng lại, bao gồm gần 6,5 tỷ USD cho các dự án thủy sản trong vùng, tuy nhiên một số lĩnh vực bao gồm đánh bắt cá voi không trực tiếp tham gia.
Hôm 6.12, các phương tiện truyền thông cho hay năm nay cuộc săn cá voi ở vùng Shimonoseki miền nam Nhật Bản dự kiến sẽ đánh bắt 900 con cá voi, chủ yếu là cá voi Minke - loài không có nguy cơ tuyệt chủng.
Các quan chức Nhật Bản không đưa ra thông tin chi tiết về cuộc đánh bắt song một phát ngôn viên của Lực lượng bảo vệ bờ biển cho hay đây sẽ là cuộc săn lớn nhất với rất nhiều nhân viên bảo vệ bờ biển, thiết bị an toàn và một tàu lớn từ Bộ Thủy sản. Ông ta còn cho biết việc chuẩn bị nhiều người tham gia là nhằm chống lại sự phá đám của các tổ chức bảo vệ thiên nhiên.
Hàng năm, những người tham gia công tác bảo tồn thiên nhiên đều quấy rối các đoàn tàu đánh bắt cá voi của Nhật Bản, cho rằng đó là một hành động miễn trừ khoa học từ một lệnh cấm quốc tế về đánh bắt cá voi thương mại.
Những người phản đối cho biết việc nghiên cứu cá voi không buộc phải giết chết con vật và các chương trình đánh bắt cá voi thương mại của Nhật là sự ngụy trang vì số thịt dư thừa được dùng để bán. Trong khi đó, thịt cá voi không được ưa chuộng ở Nhật.
Những năm gần đây, cuộc đụng độ giữa hai bên thường xuyên diễn ra. Hồi tháng Giêng năm ngoái, một chiếc tàu của Hiệp hội Bảo tồn canh giữ biển bị chìm do mũi tàu bị vỡ nát trong một vụ va chạm với tàu săn cá voi. Mùa săn cá voi của Nhật Bản thường bắt đầu từ tháng 12 tới tháng 2 năm sau.
Uyên Nhi (Theo AP)










chưa ăn thịt cá voi nhưng nếu JP vi phạm j j đó về sự bảo tồn thiên nhiên thì phản đối chứ đánh bắt mà chuẩn bị kiểm tra đến những loài có hay không có nguy cơ thì là được rồi.

Bookmarks