Bất cứ ai tiếp quản vị trí Thủ tướng Naoto Kan sẽ không tại vị được lâu nếu không giành được lòng dân, kết quả thăm dò của tờ Reuters cho thấy điều đó.

Cụ thể, Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Yoshihiko Noda - ứng cử viên cho ghế Thủ tướng thay ông Naoto Kan, hoặc là bất cứ ai tiếp quản vị trí này sẽ không trụ được hơn một năm nếu không giành được lòng dân.
Thủ tướng đương nhiệm Nhật Bản Naoto Kan nhậm chức hồi tháng 10/2010, tuyên bố sẵn sàng từ chức sau khi Quốc hội thông qua các dự luật quan trọng, trong đó có luật cho phép Chính phủ vay nợ nhiều hơn để bổ sung vào ngân sách năm nay.


Bất cứ ai tiếp quản vị trí Thủ tướng Naoto Kan hiện nay sẽ không tại vị được lâu nếu không giành được lòng dân, kết quả thăm dò của tờ Reuters cho thấy điều đó.


Quốc hội Nhật Bản dự kiến thông qua các dự luật còn treo vào tuần tới và đảng Dân chủ Nhật Bản cầm quyền dự kiến tổ chức bầu lãnh đạo mới vào ngày 28/8.
Theo giới phân tích, Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản sẽ phải tiến hành song song hai nhiệm vụ: chấn chỉnh nền tài chính; đồng thời tiến hành các dự án tái thiết đất nước sau thảm họa hồi tháng 3.
Cũng theo cuộc thăm dò trên, bất kì ai kế nhiệm Thủ tướng Naoto sẽ gặp khó khăn bởi Quốc hội nước này đang bị chia rẽ khi mà phe đối lập kiểm soát Thượng viện còn đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện.
Ứng cử viên Noda, 54 tuổi cho biết, ông muốn kiềm chế nợ công vốn đã gấp đôi quy mô nền kinh tế trị giá 5.000 tỷ USD của Nhật Bản và ông hoan nghênh việc tăng thuế nhằm chi trả cho các dự án tái thiết sau thiên tai được coi là tốn kém nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Bộ giao thông ông Sumio Mabuchi, đối thủ chính của ông Noda phản đối tăng thuế. Một số thành viên trong Đảng Dân chủ Nhật phản đối thắt chặt chính sách tài khóa, đặc biệt tăng thuế và sẽ có thể ủng hộ ông Mabuchi hoặc một ứng viên khác hơn là ông Noda.
Hoàng Linh (theo Reuters)