Tin từ Đài truyền hình Nhật Bản (NHK) trưa ngày 16/8 cho biết số két sắt được cảnh sát thu hồi cũng như được trình báo đến Sở cảnh sát như “vật nhặt được” tại 3 tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima trong thảm họa động đất miền Đông Nhật Bản hồi tháng 3 vừa qua lên tới 5700 chiếc và 2,36 tỷ yên tiền mặt. Trong số này có đến 96% tiền mặt đã được hoàn trả lại cho chủ sở hữu.
Theo bản thống kê của Sở cảnh sát, số két sắt được cảnh sát thu hồi cũng như được trình báo như “vật nhặt được” trong vòng 4 tháng kể từ ngày xảy ra động đất cho đến ngày mồng 10/7 vừa qua tại mỗi tỉnh cụ thể như sau: Tại tỉnh Iwate thu được khoảng 2370 chiếc tương ứng với số tiền 770 triệu yên; Tại Miyagi khoảng 2420 chiếc tương ứng 1 tỷ 44 triệu yên; Tại tỉnh Fukushima thu được khoảng 910 chiếc tương ứng 553 triệu yên.
Thu hồi két sắt. (Ảnh NHK)
Nhiều két sắt bị chôn vùi trong đống đổ nát và bụi bẩn mà trong đó có tìm thấy những vali chứa khoảng 100 triệu yên tiền mặt. Khi mở két sắt, cảnh sát không chỉ tìm thấy tiền mặt mà cả các giấy tờ có giá như sổ tiết kiệm và giấy sở hữu đất nên 2,27 tỷ yên tương đương với 96% số tiền nêu trên đã được hoàn trả lại cho chủ sở hữu.
Theo Sở cảnh sát, số tiền mặt đã được trình báo như những “vật nhặt được” cùng với số ví họ nhận được tại 3 tỉnh lên đến hơn 3,7 tỷ yên và trong số đó đã hoàn trả được 85%. Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục xác định chủ sở hữu của khoản tiền còn lại.
Xác nhận vết nứt tại khu vực vùng biển tâm chấn của thảm họa động đất hồi tháng 3 vừa qua.
Hình ảnh đáy biển tại vùng biển là tâm chấn của thảm họa động đất miền Đông Nhật Bản hồi tháng 3 vừa qua được chụp lại bởi tàu ngầm điều tra mới đây được công bố cho thấy xuất hiện một vết nứt có bề ngang 1m kéo dài đến khoảng 80m tại khu vực này.
Vết nứt này không hề tồn tại trước khi động đất xảy ra
Cơ quan nghiên cứu và phát triển hải dương Nhật Bản (JAMSTEC), nơi đang điều tra sự biến đổi của đáy biển ở vùng biển tâm chấn trận đại động đất phía Đông Nhật Bản, đã công bố hình ảnh chụp được ở độ sâu 6500m bởi một tàu ngầm có người lái trong một cuộc khảo sát tiến hành tại ba nơi ở ngoài khơi Sanriku từ ngày 30/7 cho tới ngày 14/11.
Trong bức ảnh chụp được ở độ sâu mực nước biển 5350m, với khoảng cách 150km về hướng Bắc- Đông Bắc của tâm chấn là hình ảnh 1 vết nứt có bề rộng và độ sâu khoảng 1m so với bề mặt đáy biển kéo dài khoảng 80m theo hướng Bắc Nam.
Vết nứt này không hề tồn tại trước khi động đất xảy ra. Ngoài ra, tại bề mặt đáy biển sâu 3200m ở khoảng cách 90 km về phía Bắc - Đông Bắc của tâm chấn cũng mới phát hiện ra nhiều vết nứt cũng như chỗ lồi mà theo dự đoán đó có thể là vết nứt kéo dài vài chục mét với bề rộng khoảng 20 cm.
Mặt khác, do vi khuẩn tại các vết nứt đang sinh sôi nảy nở nên rất có thể nước có chứa khí mêtan sẽ nổi lên từ đáy đại dương. Người đứng đầu JAMSTEC, ông Katsunori Fujikura bày tỏ "Tôi đã cảm nhận được rõ nét mức độ ảnh hưởng của thảm họa động đất miền Đông Nhật Bản thông qua cuộc khảo sát lần này. Từ nay trở đi, tôi muốn thúc đẩy tiến hành thật nhiều phân tích khoa học để có thể biết được thảm họa động đất này đã gây ra các hiện tượng nào”.
Vũ Trọng Nghĩa (Theo NHK)









Bookmarks