Nhật Bản vừa đạt bước tiến mới trong nỗ lực khắc phục khủng hoảng hạt nhân khi đưa được người vào tòa nhà chứa lò phản ứng số 1.
Hôm qua, các công nhân của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) bước vào tòa nhà của lò phản ứng số 1 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Fukushima để tiến hành sửa chữa. Theo BBC, đây là lần đầu tiên công nhân có thể vào tòa nhà này kể từ thảm họa động đất và sóng thần hôm 11.3. Lò phản ứng số 1 bị hư hại nặng sau thảm họa và là một trong những nguồn rò rỉ phóng xạ lớn nhất của nhà máy. Trước đó, mức phóng xạ trong tòa nhà quá cao nên TEPCO chỉ có thể triển khai robot vào trong để chụp ảnh, đo đạc.
Lò phản ứng số 1 hư hại nặng từ hôm 11.3 - Ảnh: Reuters
AFP dẫn thông báo của TEPCO cho hay 2 nhóm công nhân được trang bị mặt nạ phòng độc, quần áo chống phóng xạ và bình dưỡng khí đã vào trong tòa nhà. Nhiệm vụ của họ là đo mức phóng xạ và lắp đặt hệ thống thông gió để lọc phóng xạ. Sau vài ngày nữa, các công nhân sẽ bắt đầu sửa chữa hệ thống làm lạnh, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 6. Phát ngôn viên của TEPCO Satoshi Watanabe cho hay các nhóm 4 người sẽ làm việc theo ca, mỗi ca chỉ kéo dài 10 phút để tránh phơi nhiễm phóng xạ quá lâu. Ông này cho biết thêm những người vào tòa nhà hôm qua có mức nhiễm xạ thấp hơn dự kiến.
Trong một diễn biến khác, Kyodo News dẫn lời giới chức Nhật Bản hôm qua cho biết sẽ xem xét sửa đổi chính sách năng lượng và môi trường để đối phó tốt hơn với thảm họa. Theo đó, Tokyo có thể điều chỉnh các dự án xuất khẩu công nghệ nhà máy điện hạt nhân cũng như tập trung phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời, gió... Dự kiến những sửa đổi này sẽ được công bố vào đầu tuần tới.
Cũng trong hôm qua, người đứng đầu chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu cam kết hỗ trợ 190 triệu USD cho Nhật Bản khắc phục hậu quả của thảm họa, theo AFP.
Lê Loan








Bookmarks