Vậy bạn nghĩ nguyên liệu hạt nhân là vô tận? Urani cũng chỉ sử dụng tới khoảng năm 2040 là hết thôi bạn ạ.
Hiện nay người ta đang chuyển hướng sang Hydro, thân thiện với môi trường.
Năng lượng hạt nhân là rất lớn, vì vậy ưu điểm là rất rõ ràng nhưng khi nó vượt tầm kiểm soát của con người thì hậu quả khôn lường.Một nguồn năng lượng mới, đó là hydro (hydrogen, H2). Hydro là một loại khí có nhiệt cháy cao nhất trong tất cả các loại nhiên liệu trong thiên nhiên, đã được sử dụng làm nhiên liệu phóng các tàu vũ trụ. Đặc điểm quan trọng của hydro là trong phân tử không chứa bất cứ nguyên tố hóa học nào khác, như cacbon (C), lưu huỳnh (S), nitơ (N) nên sản phẩm cháy của chúng chỉ là nước (H2O), được gọi là nhiên liệu sạch lý tưởng.
Dù lợi ích cao như thế nào, lợi ích về sinh tồn của con người vẫn phải đặt lên cao hơn. Khi có sự cố về hạt nhân, nó không chỉ xảy ra tức thời mà hậu quả có thể di chứng sang các nước khác, thời gian có thể kéo dài nhiều năm sau đó, phá hủy môi trường sống...
Bạn không thể biện hộ là vì thiên tai hi hữu xảy ra nên mới bị như vậy. Bất kể nguyên nhân thế nào, khi nó ảnh hưởng tới môi trường sống của nhân loại thì đều bị lên án. Vì vậy, bất cứ công trình nào cũng cần phải thiết kế và tính toán các khả năng rủi ro có thể xảy ra, dù chúng ta ko muốn ( điển hình nhất các bạn có thể thấy người ta thiết kế oto phải tính toán các trường hợp ntn...)
Nếu có những rủi ro mà bạn ko dám chắc mình kiểm soát đc hay ko kiểm soát đc thì ko nên xây dựng nó. Hậu quả là rất lớn nếu rủi ro xảy ra.








Bookmarks