Chiều qua, Ủy ban Giải thưởng Nobel thuộc viện hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển công bố giải thưởng Nobel vật lý năm nay được trao cho hai nhà khoa học Nhật Bản và một nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Nhật cho các công trình nghiên cứu lý thuyết về các hạt cơ bản.
Nhà vật lý người Mỹ gốc Nhật, giáo sư Yoichiro Nambu. Ảnh: Reuters.
Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học này giải thích về hoạt động của các hạt nguyên tử từ giúp hình thành nên lý thuyết vật lý hiện đại. Ủy ban giải thưởng đã khen ngợi Yoichiro Nambu, giảng viên đại học Chicago, Makoto Kobayashi và Toshihide Maskawa vì những cống hiến của họ giúp con người hiểu rõ hơn về sự hình thành vũ trụ.
Giáo sư Yoichiro Nambu là người phát hiện ra cơ chế đối xứng vỡ tự phát bên trong nguyên tử còn hai nhà nghiên cứu Makoto Kobayashi và Toshihide Maskawa đã tìm ra nguồn gốc của sự đối xứng vỡ, từ đó giúp cho việc dự đoán về sự tồn tại của ít nhất ba gia đình hạt quark cực nhỏ trong thiên nhiên.
Nhà khoa học Makoto Kobayashi. Ảnh: Reuters.
Sau khi nhận bằng tiến sĩ vật lý năm 1952 tại đại học Tokyo, giáo sư Nambu được mời sang nghiên cứu sâu về lý thuyết hạt nhân nguyên tử ở một học viện tại Princeton, bang New Jersey, Mỹ. Sau đó, ông chuyển sang giảng dạy và nghiên cứu tại đại học Chicago, bang Illinois. Trong suốt 40 năm giảng dạy tại đây, nhà vật lý gốc Nhật này đã có những cống hiến lỗi lạc cho ngành vật lý hạt nhân nguyên tử.
Giáo sư, tiến sĩ Toshihide Maskawa. Ảnh: Reuters.
Nhà nghiên cứu Makoto sinh ra ở thành phố Nogoya thuộc miền Trung nước Nhật. Ông nổi tiếng thế giới là một nhà vật lý lý thuyết về năng lượng cao. Năm 2006, ông Makoto được phong là giáo sư danh dự của phòng thí nghiệm vật lý năng lượng cao của thành phố Tsukuba. Đồng nghiệp của nhà vật lý này là giáo sư, tiến sĩ Toshihide Maskawa tốt nghiệp chuyên ngành vật lý lý thuyết tại đại học Nogoya. Hiện nay, nhà khoa học này là giáo sư danh dự của đại học Kyoto.
Theo Reuters, nhà vật lý người Mỹ gốc Nhật Nambu nhận được một nửa giải Nobel vật lý năm nay, 1,4 triệu USD. Nửa còn lại chia đều cho hai nhà khoa học người Nhật.
Bình Minh (ngoisao.net)
Bookmarks