>
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Nhật Bản bắt 4 người liên quan tới vụ hối lộ quan chức Việt Nam

  1. #1
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts

    Nhật Bản bắt 4 người liên quan tới vụ hối lộ quan chức Việt Nam

    Các công tố viên Nhật Bản hôm 4.8 cho biết đã bắt giữ ông Masayoshi Taga - cựu Chủ tịch Cty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Pacific Consultants International - PCI), cùng với 3 quan chức của một Cty xây dựng có trụ sở tại Tokyo.



    Những người này bị cáo buộc đã hối lộ một quan chức VN có liên quan tới dự án hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Nhật Bản. Văn phòng công tố quận Tokyo cho hay, 4 bị can trên đã hối lộ tổng cộng 820.000USD (khoảng 90 triệu yen) cho một quan chức TPHCM khi thực hiện một dự án làm đường.

    Ba bị can còn lại được xác định là ông Kunio Takasu, 65 tuổi, cựu Giám đốc điều hành PCI, Haruo Sakashita, 62 tuổi và Tsuneo Sakano, 58 tuổi là lãnh đạo văn phòng PCI tại Hà Nội. Các nguồn tin điều tra cho biết, ông Takasu là người đã chuyển tiền cho quan chức TPHCM.
    ( Theo Kyodo )
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  2. #2
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Trưởng văn phòng Hà Nội và một cựu quan chức của Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương (PCI) của Nhật bị cáo buộc đã trao một khoản hối lộ lớn cho một quan chức quản lý Ban Quản lý dự án (PMU) Đại lộ Đông-Tây TP. HCM ngay tại văn phòng của cơ quan này vào đầu năm 2003, nguồn tin PCI cho hay.

    Phía ngoài văn phòng PMU - nơi được cho là diễn ra vụ hối lộ (YS)

    PMU Đại lộ Đông-Tây là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP. HCM, giống như một văn phòng thuộc chính quyền thành phố ở Nhật. PMU này kiểm soát mọi công việc liên quan tới dự án xây dựng đường quốc lộ, một dự án có chi phí tới 80 tỷ Yen.

    Nguồn tin trên cho hay, PCI đã giả bộ rằng, khoản hối lộ khoảng 200.000USD (ít nhất là 20 triệu Yen theo tỷ giá thời điểm đó) là một món quà của cựu quan chức PCI gửi cho quan chức quản lý PMU. Và rằng, nó không liên quan gì tới công ty tư vấn của Nhật.

    Số tiền trên được đánh giá là gấp 300 lần thu nhập bình quân theo đầu người hàng năm tại Việt Nam. Thu nhập bình quân theo đầu người năm 2006 ở Việt Nam là 656USD (khoảng 70.000 Yen ở tỷ giá thời điểm đó).

    Liên danh giữa PCI và một số công ty đã nhận được hợp đồng từ PMU này trong năm tài chính 2001 và 2003 với tổng giá trị 3,1 tỷ Yen để tư vấn xây đường quốc lộ, kéo dài từ phía đông sang phía tây thành phố Hồ Chí Minh.

    Theo nguồn tin PCI, công ty tư vấn này đã hứa với quan chức PMU về một "khoản thưởng" nếu PCI có được hợp đồng tư vấn cho dự án đường quốc lộ.

    Vào mùa xuân năm 2003, văn phòng chính của PCI tại Nhật đã gửi tiền sang văn phòng tại Hà Nội cùng chỉ dẫn trao tiền cho người chịu trách nhiệm của dự án như một sự đền đáp về việc PCI nhận được hợp đồng.

    Giám đốc văn phòng Hà Nội và cựu quan chức PCI được cho là đã đút đôla vào một chiếc túi, vượt qua chặng đường dài để tới TP. HCM và đến văn phòng của PMU.

    Dự án hành lang Đông Tây đang được tiến hành ở TP. HCM. (Ảnh: YS)

    Hai nhân vật này đã gặp quan chức quản lý dự án trên trong một căn phòng của PMU và trao chiếc túi chứa đầy tiền với lời giải thích, số tiền này không phải của PCI mà là quà của vị cựu quan chức trên.

    Mùa hè năm 2006, một khoản hối lộ nữa tiếp tục được trao cho cùng vị này. Mỗi lần hối lộ khoảng 200.000USD, tổng số tiền được chuyển cho quan chức của PMU lên tới hàng trăm nghìn đô la.

    Đội điều tra đặc biệt thuộc Văn phòng công tố quận ở Tokyo hiện đang nghiên cứu xem liệu PCI có vi phạm Luật chống cạnh tranh không công bằng hay không, khi mà công ty này hối lộ một viên chức nước ngoài. Ngoài ra, họ cũng tiếp tục điều tra những bí ẩn trong vụ hối lộ này.

    TP. HCM có số dân 6,6 triệu người, là thành phố thương mại lớn nhất Việt Nam. Các vấn đề như tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi kinh tế phát triển nhanh, dân số ngày càng tăng, khiến cho việc xây đường quốc lộ xuyên qua thành phố trở thành vấn đề cấp thiết.
    Hoài Linh (Theo Yomiuri Shimbun)


    2人はPMUのフイン・ゴック・シ 局長に、現金の入ったかばんを手渡 たが、その際、坂野容疑者は「この 金は高須からのものだ。PCIから はない」と、英語で繰り返し説明し 。しかし、シー局長は英語が得意で ない様子で、ベトナム語で応じるこ が多く、説明の意図が伝わったのか からなかったため、坂野容疑者は頭 を抱えていたという。
    (Yomiuri online)
    ...

    Điều tra của báo Nhật (Yomiuri) đã chỉ danh ông Huỳnh Ngọc Sỹ - phó giám đốc sở Giao thông công chính TP.HCM kiêm trưởng ban quản lý hai dự án đại lộ Đông Tây và cải thiện môi trường nước ở TP.HCM là người nhận hối lộ. Thế nhưng lướt qua các báo trong nước không khí im ắng , những Tuổi trẻ, Thanh niên , Giải phóng.. sao trở nên tối nghĩa đến kì lạ.
    _____________________________


    Ngày 5/8, BBC có đưa tin tổng hợp khá chi tiết về tin này.

    Bắt người Nhật vì hối lộ quan chức VN

    Hôm thứ Hai công tố viện ở Nhật Bản cho hay đã bắt cựu chủ tịch công ty Pacific Consultants International (PCI) Masayoshi Taga và ba quan chức cả đương vị lẫn đã rời chức vụ của công ty này vì cáo buộc đưa hối lộ.

    Hãng Kyodo đưa tin phe công tố nói những người này bị buộc tội đã hối lộ một quan chức cao cấp của VN để được tham gia một dự án hỗ trợ phát triển do chính phủ Nhật tài trợ.

    Cơ quan Công tố khu vực Tokyo cho rằng bốn vị này đã hối lộ tổng cộng 820.000 đôla (90 triệu yen) cho một quan chức cao cấp tại TP Hồ Chí Minh, vi phạm quy định ngăn chặn cạnh tranh bất hợp pháp.

    Ngoài ông Taga, ba người kia là Kunio Takasu, 65 tuổi, cựu quản lý của PCI, Haruo Sakashita, 62 tuổi, và Tsuneo Sakano, 58 tuổi. Ông Sakano từng là giám đốc văn phòng Hà Nội của PCI.

    Đây là lần đầu tiên Nhật bắt người vì tội hối lộ quan chức nước ngoài kể từ khi có điều luật về tội danh này năm 1998.

    Ông Takasu được tin đã đóng vai trò chuyển tiền cho ông quan chức người Việt lúc đó làm việc cho ban quản lý các dự án giao thông công chính thuộc Ủy ban Nhân dân TP HCM.

    Ông này được trích lời nói ông 'nhận lệnh' của ông Taga.

    Các điều tra viên nghi rằng cả công ty PCI đều tham gia vụ hối lộ này. PCI có trụ sở chính tại thành phố Tama, ngoại ô Tokyo.

    Đường dây hối lộ

    Các nguồn tin cho hay viên quan chức VN đã thừa nhận ăn hối lộ khi bị các cơ quan điều tra của VN thẩm vấn theo đề nghị của phía Nhật.

    Tuy nhiên hiện chưa rõ ông này bị phía VN xử lý ra sao.

    Báo Yomuiri của Nhật Bản hôm thứ Ba trích nguồn công tố viện nói tên quan chức bị cáo buộc ăn hối lộ là ông Huỳnh Ngọc Sỹ.

    Năm 2001 và 2003, PCI thắng thầu tổng trị giá 3,1 tỷ yen cho dịch vụ tư vấn trong một dự án xây đường giao thông của TP HCM bằng tiền viện trợ ODA của chính phủ Nhật Bản.

    Được biết đây là công trình xây dựng đại lộ Đông Tây có tổng chiều dài gần 22km.

    Cho tới thời điểm đầu tháng Bảy, ông Huỳnh Ngọc Sỹ vẫn giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính TP HCM, kiêm Giám đốc Ban Quản lý PMU Đông-Tây.

    Theo cáo trạng vào tháng 8/2006, ông Takasu, lúc đó phụ trách marketing, đã đưa 220.000 đôla cho vị quan chức VN. Cũng chính ông quan chức này bị nói là đã nhận 600.000 đôla vào tháng 12/2003.

    Cả hai lần trao tiền này đều là để 'cảm ơn' việc PCI thắng thầu.

    Ông Takasu từng làm giám đốc một công ty con của PCI tại Hong Kong, chuyên thực hiện các phi vụ nhằm giành thầu cho PCI trong các dự án do Nhật Bản viện trợ tại Đông Nam Á.

    Còn ông Taga trước đó đã bị truy tố vì tội gian lận liên quan tới một dự án chính phủ Nhật tài trợ tại Trung Quốc. Dự án này nhằm giải quyết vũ khí hóa học mà quân đội Nhật để lại Trung Quốc hồi cuối Thế chiến II.

    BBCVietnamese.com | Việt Nam | Bắt người Nhật vì hối lộ quan chức VN


    Tin ngày hôm nay của yomiuri:

    PCIが「情報収集」名目でわいろ 面、記事取り寄せ偽装

     ベトナムでの政府開発援助(OD )事業受注を巡る贈賄事件で、大手 ンサルタント会社「パシフィックコ ンサルタンツインターナショナル」 PCI)が「情報収集費」名目でハ イの現地事務所に多額の資金を送金 し、ベトナム高官へのわいろの一部 充てていたことが、PCI関係者の で分かった。


     送金後に、現地事務所から新聞記 などを取り寄せて、情報収集が実際 行われていたように装っていた。東 京地検特捜部は、税務調査などで不 な資金提供が発覚するのを防ぐため 隠ぺい工作だったとみている。

     東京地検の発表などによると、同 元常務の高須邦雄容疑者(65)ら 人は、ホーチミン市の幹線道路建設 のコンサルタント業務を受注した見 りに、2003年と06年、同市の 務管理局(PMU)の局長に計82 万ドル(約9000万円)を提供し 疑いが持たれている。このほかにも 同社は01~05年に複数回にわた って計1億数千万円を局長に渡して た。

     PCI関係者によると、同社は「 報収集費」や「現地調査費」の名目 架空の経費を計上し、多額の資金を ハノイの現地事務所に送金、局長へ わいろなどに充てていた。その上で 現地事務所に指示して同国の政局に 関する新聞記事などを日本に送らせ 、情報収集の成果であるように見せ け、税務調査の際などに実際の使途 が発覚しないようにしていた。

     また、同社は、高須容疑者が03 に香港に設立した関係会社に「調査 」名目で年間1億円以上を送金して いた。これらは東南アジア諸国での 注工作資金で、一部はハノイの現地 務所に持ち込まれ、局長へのわいろ に使われていた。

     特捜部は、PCIがこうした架空 経費計上や香港の関係会社を使った 回(うかい)送金によって、東南アジ での不正な受注工作が発覚しないよ うにしていたとみている。
    (2008年8月6日14時50分 読売新聞)

    Tin truyền hình fuji

    FNNj[X: PCId...
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  3. #3
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts
    Pác Acm có hứng thú với vụ này nhỉ,thank pác nhìu nhìu
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  4. #4
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts

    Về nghi vấn quan chức Việt Nam nhận hối lộ trong dự án Đại lộ Đông - Tây TPHCM

    Trong khi vụ việc chưa được làm rõ, đề nghị doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Nhật Bản, bao gồm nhà thầu, công ty tư vấn và chủ đầu tư, tiếp tục hợp tác tích cực để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.



    Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (hàng đầu) thị sát công trường xây dựng hầm Thủ Thiêm (phía quận 2 - TPHCM) vào chiều 13-11-2007.

    Đó là ý kiến của ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về việc Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) Nhật Bản bị nghi vấn hối lộ quan chức Việt Nam để trúng thầu dự án Đại lộ Đông-Tây TPHCM.

    Đây là toàn văn ý kiến của ông Hồ Xuân Sơn trên TTXVN:

    "Gần đây, báo chí Nhật Bản và nước ngoài đưa khá nhiều tin về việc công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) của Nhật Bản bị nghi vấn hối lộ quan chức Việt Nam để trúng thầu dự án Đại lộ Đông - Tây TPHCM sử dụng vốn ODA của Nhật Bản. Được hỏi ý kiến về vấn đề này, ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trả lời như sau:

    Trước hết, xin khẳng định rằng Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao và chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản cũng như Chính phủ và nhân dân nhiều nước khác đã dành viện trợ ODA cho Việt Nam trong nhiều năm qua. Là một nước nghèo, lại từng trải qua một thời gian dài bị chiến tranh tàn phá, hơn ai hết, chúng ta biết quý trọng từng đồng vốn, nhất là những đồng vốn mà bạn bè quốc tế đã ưu ái dành cho chúng ta.

    Thực tế chứng minh Chính phủ Việt Nam đã quản lý và sử dụng rất có hiệu quả, rất đúng mục đích nguồn ODA của Nhật Bản và của các nước khác. Điều này đã được bè bạn thế giới, trong đó có Nhật Bản, công nhận. Bằng chứng là tại các Hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam, cam kết về ODA của các nước dành cho Việt Nam năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 2006 là 3,7 tỉ USD (Nhật Bản 835 triệu USD); năm 2007 là 4,4 tỉ USD (Nhật Bản 890 triệu USD); năm 2008 là 5,4 tỉ USD (Nhật Bản 1, 1 tỉ USD).

    ODA của các nước, trong đó có ODA của Nhật Bản đã góp một phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, nhất là trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, xoá đói giảm nghèo của nước ta.

    Tại nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, chúng ta đều có thể dễ dàng nhận thấy các công trình được xây dựng bằng nguồn ODA của Nhật Bản. Những công trình đó đã thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị rất tốt đẹp giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

    Về việc một số báo chí Nhật Bản nói quan chức PCI có hành vi hối lộ để được trúng thầu trong dự án hành lang Đông – Tây thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin nói là khi phía Nhật Bản nêu vấn đề này, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan của ta rất coi trọng và đã xem xét vấn đề một cách rất nghiêm túc. Chúng ta nói rõ với phía Nhật Bản rằng tuy giữa hai nước chưa ký Hiệp định song phương về hỗ trợ tư pháp nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng phối hợp với phía Nhật Bản để làm rõ vụ việc này theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các thoả thuận hữu quan giữa hai nước.

    Phía Nhật Bản có thể lập hồ sơ uỷ thác tư pháp với nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Luật Tương trợ tư pháp của Việt Nam năm 2007 để các cơ quan chức năng Việt Nam có cơ sở pháp lý triển khai phối hợp tác với các cơ quan tương ứng của phía Nhật Bản.

    Chúng ta cũng đã đề nghị phía Nhật Bản trong khi vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng thì các cơ quan truyền thông đại chúng của Nhật Bản cũng như của Việt Nam đều không nên đưa tin, bài về việc này; nếu có đưa tin thì phải khách quan, theo đúng quy định pháp luật của mỗi nước.

    Rất tiếc là đến nay, các thông tin mà các cơ quan chức năng Nhật Bản cung cấp cho chúng ta vẫn còn sơ sài và chưa phù hợp với các thủ tục pháp lý của Việt Nam; trong khi đó, báo chí Nhật Bản lại có một số bài viết không thật khách quan, thậm chí cá biệt có thông tin không đúng sự thật, gây nghi ngờ về chính sách ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam, về quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Cách viết như vậy không có lợi cho hai nước Việt Nam - Nhật Bản cũng như mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước hiện đang phát triển rất thuận lợi.

    Theo tôi được biết, mới đây, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý dự án xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo về quy trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu "Tư vấn thiết kế chi tiết và giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng của khu tái định cư thuộc Dự án và Tư vấn giám sát xây dựng Đại lộ Đông - Tây".

    Các báo cáo này khẳng định việc đấu thầu, chọn thầu đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và chịu sự giám sát rất chặt chẽ của Ngân hàng hợp tác quốc tê Nhật Bản (JBIC). Ban Quản lý dự án nói là không có hành vi tiêu cực như báo chí đã đưa.

    Nhân đây, xin nhấn mạnh rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một kiên quyết thực hiện phòng - chống tham nhũng. Chúng ta coi đây là quốc sách, là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đất nước. Mọi hành vi tham nhũng, đưa hối lộ cũng như nhận hối lộ đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, không loại trừ bất cứ ai. Chúng ta đặc biệt coi trọng việc chống thất thoát, chống tham nhũng trong quá trình sử dụng viện trợ ODA của nước ngoài.

    Với tinh thần đó, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Nhật Bản để sớm làm rõ và xử lý thỏa đáng các vấn đề (nếu có) liên quan đến Dự án xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi vụ việc chưa được làm rõ, đề nghị doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Nhật Bản, bao gồm nhà thầu, công ty tư vấn và chủ đầu tư, tiếp tục hợp tác tích cực để triển khai thực hiện Dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

    Chúng ta tin rằng với cố gắng chung của Chính phủ và nhân dân hai nước, mối quan hệ hữu nghị hợp tác hướng tới đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng củng cố và phát triển, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần xứng đáng vào hoà bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới."

    ( Theo NLĐO )
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •