Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản đã tăng thêm 3,11 tỷ USD hồi cuối tháng 6/2008 lên 1.004,66 tỷ USD cuối tháng 7/2008, tháng thứ 2 liên tiếp ở mức trên 1.000 tỷ USD, chủ yếu nhờ sự gia tăng giá trị các trái phiếu kho bạc Mỹ do nước này nắm giữ.
Dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản là 1.004,66 tỷ USD cuối tháng 7/2008
Việc lãi suất sụt giảm ở Mỹ trong tháng 7/2008 đã làm tăng giá trị các trái phiếu kho bạc Mỹ thuộc sở hữu của Nhật Bản, và góp phần bù đắp sự mất giá của những tài sản được định giá bằng đồng euro mà nước này nắm giữ.
Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Trung Quốc là nước có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới tính đến cuối tháng 4 năm 2008, tiếp theo là Nhật Bản, Nga, Ấn Độ và vùng lãnh thổ Đài Loan.
Dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản chủ yếu gồm các loại chứng khoán, các khoản tiền gửi định giá bằng ngoại tệ, quyền rút vốn đặc biệt, các chứng từ dự trữ IMF và vàng.
Theo bộ trên, lượng chứng khoán định giá bằng ngoại tệ của Nhật Bản tính đến ngày 31/7/08 có giá trị 865,27 tỷ USD, tăng so với mức 859,25 tỷ USD 1 tháng trước đó.
Trong khi đó, giá trị tiền gửi bằng ngoại tệ và vàng của Nhật Bản tính đến ngày 31/7/08 đều giảm so với hồi cuối tháng 6/08, chỉ ở các mức 111,68 tỷ USD và 22,59 tỷ USD.
( Theo Theo Kyodo/TTXVN )








Bookmarks