>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Nhật Bản: những hộ gia đình một thành viên

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Nhật Bản: những hộ gia đình một thành viên

    Số lượng những hộ gia đình chỉ có một thành viên đang gia tăng ở Nhật Bản bởi nhiều người trưởng thành chuyển ra ngoài sống một mình.

    Khi nhà thiết kế web 26 tuổi Soko Hirayama đến Tokyo năm tháng trước đây, cô không nghĩ là mình sẽ sống một mình. Trước đó, Hirayama học ở Mỹ tám năm và đều sống chung với những người khác, do vậy mà cô hi vọng mình sẽ sống chung phòng khi ở Tokyo. Nhưng rồi cô không thể tìm được bạn ở chung.

    "Ở Nhật Bản, việc sống chung phòng với người lạ hoặc thậm chí là với bạn bè là điều không phổ biến. Vì thế tôi không muốn làm điều này nếu đó là việc khác lạ ở đây” - Hirayama giải thích. Tuy nhiên, cô cũng nhanh chóng thích ứng với cuộc sống một mình ở Tokyo. Hiện, Hirayama rất thích nơi ở riêng của mình bởi cô có 100% quyền kiểm soát ngôi nhà, có thời gian rảnh rỗi và được quyết định khi nào sẽ đi thăm bạn bè.

    Những trường hợp sống một mình như Hirayama không phải là hiếm ở Nhật Bản. Theo điều tra dân số quốc gia năm 2005, số hộ gia đình một thành viên ở Tokyo chiếm tới gần 43% tổng số hộ gia đình. Nghiên cứu gần đây của Viện Dân số và nghiên cứu an toàn xã hội quốc gia Nhật Bản (IPSS) cho thấy trong năm 2006 cho thấy mô hình gia đình một thành viên là hình thức sống phổ biến nhất ở Nhật Bản, số lượng những gia đình kiểu này còn lớn hơn số những gia đình có cha mẹ và con cái.

    Vào năm 1980, những hộ gia đình có một thành viên chỉ chiếm 20% trong tổng số những hộ gia đình ở Nhật Bản. Nhưng đến năm 2006, tỉ lệ này lên tới 30% và sẽ là 37% vào năm 2030 theo dự đoán của IPSS. Theo nhà nghiên cứu Toru Suzuki ở IPSS, xu hướng những hộ gia đình một thành viên sẽ tiếp tục gia tăng khi dân số già đi và tỉ lệ sinh vẫn ở mức thấp.

    Đến nay, phần lớn những người sống một mình là người trẻ và còn độc thân, trong đó những người dưới 40 tuổi chiếm 42%. Nhà nghiên cứu Suzuki cho rằng những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự dịch chuyển này là những thay đổi trong đời sống gia đình như sự giảm sút của tỉ lệ kết hôn và sinh con, tỉ lệ ly dị tăng, rồi sự gia tăng số lượng những người chưa kết hôn sống một mình ở các khu đô thị.

    Ngoài ra, còn có các yếu tố khác là sức khỏe và kinh tế của người già đang tăng lên và lối sống đô thị đang lan nhanh khiến việc sống một mình dễ dàng hơn. Nhà nghiên cứu Suzuki chỉ ra rằng những người chưa kết hôn đều thích sống một mình hơn là sống với người thân.

    Dịch giả Kasun Kang, 31 tuổi, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hyogo nhưng hiện sống một mình ở Tokyo. Kang cho biết hầu hết những người bạn cô hiện sống một mình ở Tokyo đều không lớn lên ở đây. Kang thường cảm thấy cô đơn khi sống một mình, nhưng cô yêu thích sự độc lập khi không sống cùng một ai khác và cô có thể ra ngoài chơi với bạn bè khi muốn. Đó là một “sự xa xỉ” của việc sống một mình mà những người đang sống cùng cha mẹ không thể có.

    Nhà tâm lý Akiko Oshima nhận định rằng một số người sống một mình thường trải qua sự cô đơn và cách biệt, đặc biệt là nếu họ lớn lên ở một gia đình nhỏ. Nhưng với nhiều người, kinh nghiệm sống một mình lại rất tích cực, nó cho họ sự tự do và tự lập.

    TRÁC NHI (Theo Japan Times)
    Tuoitre
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. #2
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 22335
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 183
    Thanks
    69
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    nhà thì đông ng
    nhà thì 1 người
    Chữ ký của kenzhu
    :ahaa:zenryoku dai-ichi :c3::gem22:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •