Các công ty Nhật Bản dự định sẽ cắt kết nối Internet của bất kỳ ai tải bất hợp pháp các nội dung trên Internet - một biện pháp cứng rắn nhất giới nhằm chống nạn ăn cắp bản quyền trực tuyến.


Isamu Kaneko (bên phản), từng là trợ lý nghiên cứu tại trường Đại học Tokyo, đã phát triển nên phần mềm chia sẻ file Winny. Năm 2006, ông đã phải nộp phạt 1,5 triệu yên tại phiên toà xử về phần mềm chia sẻ file ở Nhật. Ảnh: AFP


Đối mặt với vô số lời phàn nàn từ các ngành công nghiệp âm nhạc, điện ảnh và video game, 4 hiệp hội đại diện cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) Nhật đã đồng ý hành động mạnh, báo Yomiuri Shimbun của Nhật cho biết. Tờ báo trích một số nguồn tin không nêu tên nói các ISP sẽ gửi email đến những người liên tục tải các nội dung vi phạm bản quyền và sẽ cắt đường kết nối Internet nếu họ không dừng lại.

Vào tháng tới, các công ty Internet sẽ thiết lập một nhóm đại diện cho những người có nội dung bản quyền để phác thảo ra những quy định mới. Cho đến sáng 15/3, các công ty và cơ quan chính phủ vẫn chưa bình luận gì về sự việc trên.

Đây là một trong những hành động nghiêm khắc nhất nhằm chống vi phạm bản quyền trực tuyến. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy năm ngoái cũng đã phác thảo ra những biện pháp tương tự, cắt kết nối Internet của những kẻ liên tục vi phạm luật bản quyền. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp vi phạm đều được giải quyết thông qua các vụ kiện tụng cá nhân.

Hồi tháng 10/2007, ngành công nghiệp âm nhạc đã giành được một chiến thắng đầu tiên tại toà án Mỹ khi một bà mẹ độc thân ở Minnesota, Mỹ, bị yêu cầu nộp phạt hơn 220.000 USD vì chia sẻ bất hợp pháp 24 bài hát trực tuyến.

Báo Yomiuri Shimbun ước tính có 1,75 triệu người ở Nhật sử dụng phần mềm chia sẻ tệp tin, chủ yếu để tải các nội dung trên Internet một cách bất hợp pháp. Cách đây 2 năm, một nhà cung cấp dịch vụ Internet đã tính đến việc cắt bỏ đường dây kết nối Internet của những người vi phạm bản quyền khi tải các nội dung trên Internet. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phá sản sau khi chính phủ nói điều đó có thể vi phạm quyền riêng tư.

Phần mềm chia sẻ tệp tin nổi tiếng nhất ở Nhật là Winny cho phép người dùng tải game, phim và nhạc trực tuyến. Winny do Isamu Kaneko, một trợ lý nghiên cứu tại trường Đại học Tokyo danh tiếng, phát triển. Tuy nhiên, đến năm 2006 anh ta đã bị phạt 1,5 triệu yên (15.000 USD) nhưng thoát án ở tù.

Mạnh Nguyên
Theo AFP/ Yomiuri Shimbun
ICT