Xe hơi Nhật luôn được biết tới là thị trường quốc tế với tiềm năng vô hạn. Tổng lượng xe hơi xuất ra thế giới năm 2012 từ 8 công ty sản xuất hàng đầu nước Nhật đạt 24.68 triệu chiếc (tăng 18.6 lần so với năm trước). Ngoại trừ Matsuda và Mitsubishi, 6 nhà sản xuất còn lại lần lượt tung ra lượng sản xuất cao bậc nhất.
Trong khi đó, con rồng ngành xe hơi Nhật Bản - Tokyo liên tiếp rướn mình mạnh mẽ ghi dấu ấn tượng với số lượng 8.736.529 chiếc được sản xuất ra thế giới (tăng 26.1% so với cùng kỳ năm trước) vượt qua con số 8.534.690 chiếc mà Ledman Brother đã làm được vào trước năm 2007. Theo tổng quan, Toyota đã ghi nhận tổng 8.717.000 chiếc xe hơi bán ra trên thị trường thế giới (tăng 22.8% so với cùng kỳ năm ngoái).
Bên cạnh đó, các nhánh khác như Daihatsu và Hino nằm trong nhóm phát triển của Toyota thì số lượng xe hơi xuất ra thế giới đạt 9.909.440 chiếc (tăng 26.1%). Sự vươn lên đáng kinh ngạc về doanh số bán hàng 9.747.762 chiếc xe hơi tiêu thụ trên thị trường thế giới (tăng 22.6%) Toyota chính thức đánh bật danh hiệu số 1 thế giới của General Moto và số 2 của Volkswagen tại năm 2011 và giành lại vị trí số 1 thế giới sau 2 năm.
So sánh với năm 2011, hãng xe hơi Honda phát triển khá lớn mạnh với 4.110.857 triệu chiếc xe hơi được bán ra, tăng 41.3% so với con số khiêm tốn 2.909.016 chiếc vào năm trước đó. Năm 2008, Honda ghi kỷ lục khi tổng số lượng sản xuất ra thế giới cao nhất chiếm 3.957.381 triệu, vượt khoảng hơn 150.000 chiếc theo chỉ tiêu.
Năm 2013, do ảnh hưởng của chính sách đồng yêu yếu, nội các Abe thứ 2 được thiết lập, dự đoán số lượng doanh thu sẽ tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa. Theo ước đoán, nếu tình trạnh đồng Yên yếu vẫn duy trì như hiện nay, rất có thể nó sẽ trở thành một cơn gió lốc lớn đối với các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản và việc ngành xe hơi Nhật Bản tiếp tục thống trị thị trường thế giới là điều dễ hiểu.
Sena Vu@JPN
(Theo sankei.jp.msn)







Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks