bản quyền bài viết thuộc về fuu_kaze
nguồn: http://forum.acc.vn/chu-de/93874/xem.htmx
bài viết này copy từ blog của bạn fuu:
Lại là anh Cao Thái Sơn =__=
Lần trước là vụ Marionette của Ayumi, bây h là vụ Love me, Come close to me của Yuki Kajiura.
Đó là bài Pha Lê Tím của anh ấy. Ôi, nếu ko nhờ Si bảo mình tìm giúp Si instrument của bài Pha Lê Tím thì có lẽ cả đời mình chả bik đến sự tồn tại của nó!. Xui cho anh CTS, hôm nay buồn mở OST Blood the Last Vampire, một OST xưa cũ của Yuki (nhưng tớ lại thích mấy OST cũ hơn), bất chợt thấy cái bài này quen quen … Hok lẽ Yuki đạo nhạc (chuyện đùa )
Đây, bản so sánh để đối chiếu Yuki Kajiura-Love me , Come close to me || Cao Thái Sơn-Pha lê tím ins Thật ra thì đoạn bị đạo chỉ ngắn thôi (30 giây ), nhưng theo luật bản quyền từ 12 nốt trở lên là đạo .
Mọi ng` đếm xem nó bao nhiêu nốt . Và đây có thể rút ra kết luận, một bài nhạc Dzịt (Dzịt means nhạc Việt Nam hiện thời) hay ở phần nhạc nền đơn giản vì nó được cắt ghép từ nhiều bản nhạc khác . Có ai dám chắc phần sau của bài này ko phải ko đạo . Chẳng qua có thể trình độ mình chưa cao siêu để nhận ra











. Việt Nam thật là nổi tiếng






Bookmarks