-
Chắc chắn tiếng tăm của NA sẽ tiến xa hơn trước rùi:big_smile ,ko nói chi Châu Á mà bên Mỹ,Anh hay Canda cũng có tếng tăm chỉ là ít hơn các ca sĩ bên đó thui(buồn 5 phút:cry: )với lại nhạc NA chẳng giống nhạc Nhật đơn thuần là mấy(ngoài tiếng Nhật) có cái gì đó rất giống Tây như album [PLAY] ngoại trừ Baby Don't Cry nhưng tất nhiên là mình vẫ thích bài này:x rồi,chỉ là do rào cản ngôn ngữ thôi,rồi 1 ngày nào đó nhạc nhật sẽ được như bên đó(hay gọi là nhạc quốc tế ấy) và được phổ biến rộng rãi hơn:gem34:
-
Kazumi nói đúng, bên này tui cũng thấy nhạc Latin, nhạc Pháp, nhạc Spanish nữa ^___^. Nhưng hình như nói đến nhạc Nhật, ngoài pop ra, ai cũng chú ý đến mấy ông điển trai bên Rock thôi hà...buồn ghia >__<
-
Ừ ,thấy NA có thua kém gì ca sĩ bên đó đâu
-
e~ mấy u ở bên đó là bên naò vậy ^^. tui chẳng biết bên đó họ thích ai hết mà cũng k quan tâm cho lắm. chỉ cần trong lòng tui Namie là số 1 là được gòi. hix, bùn ghê album PLAY hết đứng top oricon gòi >_<
còn nhạc mà Namie đang hát à! về cơ bản đã bị lai bên nhạc Mỹ nhiều gòi nhưng cái hay ở đây là hát bằng tiếng Nhật và cái quan trọng nhất là ca sĩ trình bày Namie Amuro. tui rất thích phong cách bi h cuẩ Namie, chẳng ưa mấy ca sĩ Mỹ, Latinh,... chút naò. nhìn chán ngắt, giọng hát thì ai cũng như ai, lâu lâu mới thấy 1 bạn có giọng special 1 chút ^^