-
Những chú cún 'ăn diện' nhất Nhật Bản
Những chú cún được chủ nhân nâng niu và trưng diện những bộ đồ cực bắt mắt.
Tại Nhật Bản, những chú cún cưng được chủ nhân vô cùng nâng niu, cưng chiều. Do đó, chúng luôn xuất hiện như những "ngôi sao thời trang" trong những "bộ cánh" rất đáng yêu, ngộ nghĩnh và cực độc.
Cùng ngắm những chú cún "ăn diện" nhất Nhật Bản trong chùm ảnh dưới đây:
Theo tiin.vn
>> Gặp những chú cún được "nuông chiều" theo kiểu Nhật Bản
-
AAAA, sao mà đáng yêu quá vậy trời, thích em Shiba đầu tiên với em Husky mặc kimono thế (có khi là Yukata cũng nên)
Giá như có một em như thế :xxx
-
Em cún đầu tiên đem kiệu đi rước dâu kìa =))
Mấy em cún này hình như cũng ý thik đc mình đẹp hay sao ấy mà pose hình dễ thương thật :59-want:
-
Gặp những chú cún được "nuông chiều" theo kiểu Nhật Bản
Khi người Nhật đón nhận một trào lưu nào đó, họ sẵn sàng thực hiện với một sự nhiệt tình có thể là lãng phí mà không có bất cứ sự cản trở nào. Vì vậy, khi xu hướng được sở hữu những chú cún có vẻ đẹp vô thưởng vô phạt, nó đã sinh ra ngành công nghiệp thời trang cho cún với doanh số 8 triệu bảng Anh một năm, đây có thể được coi là mặt hàng xa xỉ hàng đầu được dành cho những người giàu có.
Rất nhiều các hộ gia đình ngày nay ngày càng coi vật nuôi như một người bạn không thể thiếu, đi kèm với nó là những bộ kimono chó, áo giả lông thú, những chiếc túi da Hermes 1,000 bảng Anh hay những chiếc quần jeans 230 bảng và thậm chí là cả những bộ đồng phục.
Tủ quần áo cùng những phụ kiện cho cún có thể làm bạn ngạc nhiên với xe đẩy, tã lót, đồ trang sức và những thứ này đều “phải có” đối với bất kỳ chủ sở hữu nào. Đây mới chỉ là hình thức bên ngoài, khi đi du lịch, người chủ sở hữu phải tìm những nhà hàng thật đặc biệt, nơi mà chú cún của họ có thể ngồi trên ghế ăn cùng với người chủ của nó.
Và nếu như được nâng niu hơn chút nữa, có các lớp học yoga hay khu nghỉ dưỡng suối nước nóng để giúp giải tỏa stress. Ngay cả khi những chú cún chết đi, chi phí cho nó cũng không hề nhỏ. Một tang lễ sang trọng với đầy đủ nghi thức Phật giáo và một ngôi mộ mini cũng có giá 7,000 bảng Anh.
Trong nhiều khu phố, bạn gần như không thể tìm thấy cửa hàng quần áo dành cho trẻ em mà thay vào đó là những cửa hàng bán phụ kiện cho vật nuôi. Hiện nay, vật nuôi nhiều hơn (22,000,000) so với trẻ em (17,000,000) tại Nhật Bản và nếu xu hướng tiếp tục phát triển, dân số của đất nước có thể giảm từ 128 triệu xuống còn 85 triệu người trong thế kỷ tới - các nhà phân tích cảnh báo.
Theo nama.edu