[04.06.2012] Trái đất từng bị chùm bức xạ vũ trụ bí ẩn tấn công
Nghiên cứu mới đây của trường Đại học Nagoya của Nhật Bản cho thấy, ở thế kỷ thứ 8, Trái Đất đã bị tấn công bởi những chùm bức xạ vũ trụ bí ẩn.
Phân tích dựa trên hai cái cây có tuổi thọ lâu đời đã phát hiện ra những hợp chất phóng xạ từ những bức xạ vũ trụ nêu trên.
Các nhà khoa học của Đại học Nagoya đã tìm ra mức độ của carbon-14 trong hai đồng vị phóng xạ 774 và 775 cao hơn 1,2% so với mức độ trong thời hiện nay.
Có thể những phát hiện nêu trên chưa thu hút nhiều sự chú ý song các nhà khoa học đang hướng sự tập trung tới nguồn gốc của carbon-14. Một trong những nguồn phát đi bức xạ vũ trụ là Mặt Trời, nơi thường diễn ra các hoạt động gọi là chu kỳ Schwabe.
Tuy nhiên, nhóm khoa học nêu trên cho rằng hai đồng vị phóng xạ 774-775 không thể được tạo ra do chu kỳ Schwabe vào thời điểm đó và nó có thể lớn hơn bất cứ ánh sáng nào từ Mặt Trời.
Hiện nhóm khoa học đang dự định sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại để truy ra nguồn gốc thực sự của carbon-14 có trong hai đồng vị phóng xạ. Họ cũng dự định lật lại những trang sử để xem liệu có hiện tượng gì bất thường đã xảy ra cách đây hơn 1.400 năm./.
Trà My (Vietnam+)
[04.06.2012] Siêu bão vũ trụ từng ập xuống trái đất
(TNO) Vào cuối thế kỷ thứ 8, trái đất từng hứng chịu một đợt tấn công bí ẩn của tia vũ trụ, theo kết luận rút ra từ cuộc nghiên cứu cây tuyết tùng ở Nhật Bản.
Trái đất luôn trong trạng thái “gồng mình” chịu trận trước những tia phóng xạ từ vũ trụ, trong đó chứa hạt proton và hạt hạ nguyên tử khác.
Những hạt này va chạm với tầng bình lưu và phản ứng với nitrogen để tạo ra đồng vị Carbon-14, sau đó được hấp thu vào sinh quyển.
Trái đất từng bị bão vũ trụ tấn công cách đây hơn 1.000 năm - Ảnh: NASA
Nhóm chuyên gia do Fusa Miyake tại Đại học Nagoya (Nhật Bản) dẫn đầu đã phát hiện tình trạng đột biến trong lượng Carbon-14 khi phân tích vòng cây ở tuyết tùng.
Kết quả phân tích hai cây tuyết tùng lâu năm đã tìm thấy mức tăng đột biến của Carbon-14, đồng vị xuất phát từ phóng xạ vũ trụ, trong giai đoạn từ năm 774 - 775, theo báo cáo trên chuyên san Nature.
Một trong những nguồn tia vũ trụ xuất phát từ mặt trời, phụ thuộc vào hoạt động theo chu kỳ Schwabe.
Tuy nhiên, đợt tấn công bí ẩn trong giai đoạn kể trên không do mặt trời gây ra, một phần do mức độ công kích mạnh hơn bất cứ cơn bão mặt trời nào từng được ghi nhận.
Các chuyên gia vẫn chưa tìm thấy sự liên hệ nào giữa các hoạt động trong không gian gần trái đất với sự kiện bí ẩn trên, sau khi loại trừ các khả năng xảy ra vụ nổ sao băng vào thời điểm đó.
Hạo Nhiên