Cựu phóng viên truyền hình, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yuriko Koike ngày 8/9 chính thức tuyên bố là ứng cử viên ghế Thủ tướng Nhật Bản, thay thế ông Yasuo Fukuda đã từ chức cách đây một tuần.



Bà Koike (giữa) tại cuộc họp báo ngày 8/9

Tại cuộc họp báo, bà Koike, 56 tuổi, khẳng định đã có đủ 20 chữ ký ủng hộ từ các thành viên cấp cao của đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) để ra tranh cử ghế Chủ tịch đảng.

Người được bầu làm Chủ tịch LDP sẽ nghiễm nhiên trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản vì đảng này đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Koike đề ra chiến lược tranh cử khá rõ ràng là vực dậy nền kinh tế đang đứng trước bờ vực suy thoái thông qua chương trình cải cách theo hướng thị trường tự do và cắt giảm chi tiêu lãng phí.

Người phụ nữ đầu tiên ra tranh cử ghế Chủ tịch LDP sẽ phải một mình đối chọi với ít nhất 5 nam ứng cử viên đầy tiềm năng khác trong nội bộ đảng cầm quyền.

Bà Koike, sinh tại Hyogo, miền Tây Nhật Bản, từng là đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi. Bà Koike bỏ dở việc học ở đại học địa phương năm 1971 để học tiếng Arập tại Cairo khi mới 19 tuổi.

Tốt nghiệp ngành xã hội học tại Đại học Cairo năm 1976, bà Koike trở về Nhật Bản làm phiên dịch tiếng Arập. Với vai trò phóng viên truyền hình, bà Koike từng phỏng vấn nhà lãnh đạo Lybia Muammar Qaddafi và cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat năm 1978.

Ứng cử viên tương lai

Cựu Bộ trưởng Bình đẳng giới Nhật Bản Kuniko Inoguchi đánh giá bà Koike là một chính trị gia xuất sắc trong chính sách đối ngoại. “Bà ấy có thể nói thành thạo tiếng Arập, tiếng Anh và có nhiều kinh nghiệm trên trường quốc tế vào thời điểm hình ảnh của Nhật Bản đang bị sút giảm”- Cựu Bộ trưởng Kuniko nói.

Trên lĩnh vực đối nội, bà Koike được ví như “cánh chim di cư” vì có thể dễ dàng liên minh với các chính trị gia đối lập. Khả năng này được đánh giá sẽ giúp bà giảm được sức ép của phe đối lập nhằm vào Chính phủ nếu bà trở thành Thủ tướng.

Bà Koike gia nhập LDP từ năm 2002. Trong vai trò Bộ trưởng Môi trường, bà Koike nổi tiếng với chiến dịch vận động quan chức và nhân dân tiết kiệm năng lượng. Bà là nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản trong vòng 2 tháng dưới triều đại của Thủ tướng Shinzo Abe.

Trong cuộc họp của giới lãnh đạo kinh tế và các nhà lập pháp ngày 9/4, cựu Thủ tướng Koizumi xem bà Koike như một ứng cử viên tương lai của ghế Thủ tướng. Khảo sát của báo chí Nhật Bản trong những ngày qua cho thấy, cựu Ngoại trưởng Taro Aso, 67 tuổi, hiện là ứng cử viên số một cho ghế Thủ tướng.

Theo các cuộc khảo sát, tỷ lệ cử tri ủng hộ giành cho ông Aso luôn bỏ xa bà Koike trên 25 điểm phần trăm. Giới phân tích cho rằng, người dân ở một đất nước mới có 12% nữ nghị sĩ trong Quốc hội chưa sẵn sàng đón nhận nữ Thủ tướng.

( Theo )