Việc giá cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán (TTCK) đồng loạt sụt giảm đang gây áp lực mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp Nhật Bản có mức tăng trưởng tốt.
Các nhà kinh tế Nhật Bản nhận định trước những diễn biến mới của TTCK thế giới, cộng thêm những tín hiệu xấu từ nền kinh tế Mỹ và sự sụt giảm giá cổ phiếu của các thị trường mới nổi như Trung Quốc, lợi nhuận của các doanh nghiệp Nhật Bản tại những thị trường đang phát triển sẽ sụt giảm mạnh. Thậm chí, khả năng xảy ra một sự hỗn loạn trên thị trường, bao gồm cả việc mức chi tiêu tiêu dùng cá nhân giảm, hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngay trong năm 2008, ảnh hưởng về sự bất ổn của thị trường Mỹ tiếp tục lan rộng khiến các doanh nghiệp Nhật Bản xem việc đầu tư vào châu Á, nơi có tốc độ tăng trưởng liên tục, là một trong những "cứu cánh" bảo đảm sự ổn định lợi nhuận. Nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản lạc quan khẳng định những vấn đề của thị trường Mỹ sẽ không ảnh hưởng trực tiếp tới các công ty Nhật Bản. Công ty điện tử Matsushita dự kiến lượng tiêu thụ sản phẩm trong năm 2008 sẽ tăng 25% so với mức tương ứng năm 2007 nhờ sự tăng mạnh của hoạt động bán hàng vào 5 thị trường đang phát triển trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ. Hãng chế tạo ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota cũng có kế hoạch tăng mức tiêu thụ ô tô mới tại thị trường Trung Quốc từ 500.000 chiếc trong năm 2007 lên 700.000 chiếc vào năm 2008.
Tuy nhiên, giá cổ phiếu giảm mạnh trên các thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ có thể sẽ kìm hãm sự tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển này, ảnh hưởng đến mức chi tiêu tiêu dùng cá nhân tại những thị trường này khiến các doanh nghiệp Nhật Bản nhận định sẽ tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại những nước này. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ phải điều chỉnh lại hoạt động kinh doanh tại các thị trường trên thế giới.
Tại thị trường Nhật Bản, giá cổ phiếu giảm kéo mức chi tiêu tiêu dùng sụt giảm mạnh. Theo Hiệp hội các nhà kinh doanh Nhật Bản, giá cổ phiếu giảm đã khiến lượng tiêu thụ hàng hoá của người tiêu dùng trong tháng 12/2007 giảm 6,5% so với tháng trước, đặc biệt, ở thủ đô Tôkyô, mức độ ảnh hưởng lên tới 11%. Các chuyên gia kinh tế cho rằng giá cổ phiếu giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người tiêu dùng.
TTXVN









Bookmarks