Hôm 27/9, 11 quốc gia cùng kêu gọi đảng đối lập chính trị của Nhật Bản chấm dứt phản đối việc gia hạn cho hải quân Nhật tham gia sứ mệnh hoạt động trong các chiến dịch chống khủng bố do Mỹ cầm đầu tại Afghanistan, một sứ mệnh mà chính phủ mới đang đấu tranh nhằm nối lại.
Tân Thủ tướng Nhật Bản Fukuda
Lời kêu gọi trên diễn ra một ngày sau khi tân Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda cam kết trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ George W. Bush rằng ông sẽ làm hết sức để gia hạn sứ mệnh này, sứ mệnh cung cấp nhiên liệu miễn phí cho các tàu chiến liên quân ở vùng biển Ấn Độ Dương.
Đảng đối lập, đảng từng khẳng định rằng Nhật Bản – quốc gia theo chủ nghĩa hòa bình công khai – là một phần trong “các cuộc chiến của Mỹ”, tuyên bố sẽ chấm dứt sứ mệnh trên kể từ khi giành quyền kiểm soát một viện trong quốc hội.
Trong một tuyên bố chung, các phái viên 11 quốc gia cho biết Nhật Bản “có sự hợp tác vô song và thiết yếu” đối với những nỗ lực quốc tế để “thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại Afghanistan”.
“Các thành viên của liên quân thừa nhận và hiểu rõ sự ủng hộ của Nhật Bản trong động thái này và hi vọng rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục có sự hợp tác quan trọng”, các nhà ngoại giao cho biết sau khi có cuộc họp do Pakistan tổ chức.
Các phái viên – những người tham dự cuộc đàm phán, trong đó có đại sứ Mỹ Thomas Schieffer, người trước đó đã gặp nhưng không thuyết phục được Ichiro Ozawa, người đứng đầu Đảng Dân chủ đối lập chính của Nhật, sẽ nhất trí gia hạn cho hải quân Nhật.
“Tôi luôn sẵn sàng gặp ông Ozawa. Chúng tôi sẽ có quan hệ tốt với DPJ như trước đây”, Schieffer phát biểu với các phóng viên tại dinh thự của người đồng nhiệm phía Pakistan, Kamran Niaz.
Thu An (Theo AFP)
(Vitinfo)









Bookmarks