GIẢI VÔ ĐịCH BÓNG CHUYềN CÚP VTC - SALONPAS 2007:
Chủ nhà phấn đấu vào top 5
Từ ngày 16 đến 23-6, tại Nhà Thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc, sẽ diễn ra Giải Vô địch Bóng chuyền (BC) các CLB nữ châu Á 2007, giải tranh Cúp VTC-Salonpas. Đây là sân chơi đỉnh cao của BC nữ châu lục, nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn BC châu Á. Đó là lý do Đài Truyền hình kỹ thuật số VN (VTC) và Liên đoàn BC VN đã tập trung các cầu thủ xuất sắc và hướng đến mục tiêu là SEA Games 24 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.
Sân chơi đỉnh cao
Theo danh sách đăng ký, 8 đội dự giải từ các quốc gia: Nhật Bản, Thái Lan, Kazakhstan, Indonesia, Uzbekistan, Trung Quốc, Triều Tiên và VN. Riêng 3 đội bóng khu vực Đông Nam Á được phép cử đội tuyển quốc gia.
CLB Liêu Ninh là nhà vô địch Trung Quốc 2006, cung cấp nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Hiện nay, CLB này có 4 tuyển thủ là nhà vô địch quốc gia năm 2006. Tuy thành phần sang VN chỉ là các cầu thủ trẻ để cọ xát và rèn luyện, nhưng đội bạn cũng có những cầu thủ cao từ 1,88 m đến 1,92 m, đa số có sức bật trên 3 m. CLB Hisamitsu thành lập từ năm 1948 và đã 5 lần vô địch Đại hội Thể thao của Nhật Bản, vô địch siêu cúp Nhật Bản năm 2006. Đây là một ứng viên tiềm tàng của giải.
CLB Sobaeksu của CHDCND Triều Tiên thành lập năm 1999 nhưng có một số gương mặt xuất sắc, đã đoạt chức vô địch quốc gia từ năm 2000 đến nay. Họ có lối chơi tích cực, phòng thủ ngoan cường. Trong khi đó, CLB Skip của Uzbekistan được thành lập với nòng cốt là CLB Thể thao Viện Thể dục Quốc gia, giành nhiều giải thưởng tại các sân chơi tổ chức ở Thái Lan, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Pháp, Nga và Israel. Các cầu thủ đến từ Kazakhstan cũng có một truyền thống đáng tự hào và có một cầu thủ trẻ cao đến 1,98 m, hai cầu thủ cao 1,91 m, số còn lại cao từ 1,82 - 1,85 m.
Trong 3 đội ở khu vực Đông Nam Á, chúng tôi quan tâm nhiều đến CLB Sang Som (Thái Lan), bởi họ có nhiều gương mặt quen biết từng sang thi đấu tại VN trong thành phần đội tuyển Thái Lan và trong các CLB tại giải vô địch quốc gia của VN. Chỉ có 3 cầu thủ cao 1,80 m, song với tố chất mạnh mẽ và lối chơi quyết liệt, đây là đối thủ chủ yếu và rất quan trọng của đội VN từ nay đến SEA Games 24.
Chủ nhà vẫn thiếu người
Bản danh sách tham dự giải của đội tuyển VN cũng chính là danh sách các cầu thủ mới tham dự và đoạt ngôi vô địch ở VTV Cup tháng rồi, từ HLV cho đến VĐV. Đáng tiếc là tay chuyền hai Đặng Thị Hồng sau khi “lên xe hoa” đã không kịp trở lại cùng đồng đội. Đội trưởng, phụ công Phạm Kim Huệ và chủ công Phạm Thị Yến, cùng với phụ công Nguyễn Thị Minh đều chưa lành chấn thương.
Sự lo lắng của giới hâm mộ tập trung vào một số yếu tố sau: Cặp chủ công Bùi Thị Huệ (14) - Đinh Diệu Châu (12) chơi khá tốt song khi gặp dàn chắn có chiều cao dễ bị bắt bài, còn các mũi đánh dự bị chưa đủ khả năng chơi những trận đấu lớn. Mũi chủ công thứ 3 là Lê Thị Mười (10) đang chơi lên tay, song phòng thủ lại chưa tốt. Phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa (9) rất xuất sắc, nhưng khi không có Kim Huệ đi chéo cầu, Hoa đã trở nên cô đơn, trong khi đó, mũi đánh nhanh Thu Trang tuy trẻ song quá non nớt. Vị trí chuyền hai Hà Thị Hoa tuy có nhiều tiến bộ so với trước đây, song theo chúng tôi thì còn lâu mới đủ sức làm người ta quên đi một Đặng Thị Hồng nhanh nhẹn và nhiều mưu mẹo. Hoa lại thiếu hẳn thứ vũ khí quan trọng số một của các tay chuyền hai: Khả năng nhảy chuyền.
Với lực lượng như thế, chúng tôi cho rằng nếu phấn đấu lọt được đến top 5, đội VN xem như đã thành công tại Cúp VTC – Salonpas 2007.
AMA LÂM (NLD)
Bookmarks