(Stox) - Đầu tư lớn vào trái phiếu – kết quả của nhu cầu tín dụng thấp từ cả phía các hộ gia đình lẫn công ty kinh doanh, đồng nghĩa với việc các ngân hàng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với thiệt hại 6,4 nghìn tỷ yên (78 tỷ USD) nếu lãi suất tăng 1 điểm phần trăm.
Trong Báo cáo Hệ thống Tài chính của ngân hàng Trung ương Nhật Bản BoJ có viết “Sự đi lên trong rủi ro lãi suất liên quan tới đầu tư trái phiếu làm gia tăng hoạt động đầu tư trái phiếu và sự kéo dài kỳ hạn của hoạt động đầu tư này.”
Tính tới cuối tháng 12, BoJ ước tính các ngân hàng lớn của Nhật Bản sẽ phải gánh chịu mức thiệt hại lên tới 3,4 nghìn tỷ yên và các ngân hàng địa phương sẽ có mức thiệt hại là 3 nghìn tỷ yên nếu lãi suất của các trái phiếu họ đã đầu tư tăng thêm 1 điểm phần trăm.
Tính toán trên các ngân hàng lớn đã giảm nhẹ so với con ước tính 3,5 nghìn tỷ yên hồi tháng 9 do các ngân hàng này chủ yếu đầu tư vào các trái phiếu ngắn và trung hạn nhằm đẩy lãi suất xuống thấp. Kỳ hạn trung bình của các trái phiếu mà các ngân hàng lớn nắm giữ hiện khoảng 2,5 năm.
Nhưng rủi ro đối với các ngân hàng địa phương – người mua chủ yếu những trái phiếu dài hạn – đã tăng từ mức 2,8 nghìn tỷ yên ba tháng trước đó.
“Các ngân hàng địa phương dễ chịu tổn hại từ sự đi lên của lãi suất do họ gánh một lượng lớn rủi ro lãi suất liên quan tới nguồn vốn của họ”, báo cáo cho hay.
Tuy vậy, BoJ cho rằng hệ thống tài chính của Nhật Bản nói chung ổn đinh, với rủi ro của các tổ chức tài chính được giảm thiểu nhờ vào nguồn vốn.
Anh Đặng
WSJ







Bookmarks