Vào ngày hôm nay (9/9), 333 thân nhân của các nạn nhân đã hy sinh trong trận song thần ở thành phố Namie, tỉnh Fukushima, nơi đã được chỉ định là khu vực cảnh giới từ sau sự cố nhà máy phát điện hạt nhân Fukushima số 1, đã gửi đơn đến cơ quan giải quyết tranh chấp bồi thường năng lượng hạt nhân quốc gia, trình bày thủ tục yêu cầu hang điện lực Tokyo bồi thường khoản tiền 5269 triệu Yên.

Do ảnh hưởng của sự cố hạt nhân, trong khoảng 1 tháng, các công tác tìm kiếm và cứu trợ đã không thể diễn ra, khiến gia quyến của các nạn nhân hứng chịu nỗi đau khổ về tinh thần không hề nhỏ.

Những người đề đơn là thân nhân, con cái, cha mẹ,.. của 164 nạn nhân đã tử vong do trận sóng thần xảy ra ở miền Đông Nhật Bản. Số tiền yêu cầu là, mỗi nạn nhân 1100 vạn Yên, thỉnh cầu chi trả ứng với nguyện vọng thân nhân của các nạn nhân.

Theo đơn trình bày, những nạn nhân đã bị sóng thần ập vào chỉ ở cách nhà máy phát điện hạt nhân Fukushima số 1 20km. Nhưng vì khu vực bán kính 20km đã được chỉ định là khu vực cảnh giới cấm vào, nên sau trận chấn động gần 1 tháng, các công tác tìm kiếm không thể diễn ra.

Dịch từ 読売新聞