có thể đìu đó đúng 1 phần. Dc phát sóng nhìu chưa chắc vì rating cao mà vì dc "khuyến mãi" nhìu. "Thu dc nhìu lợi nhuận" ->chắc đa phần thu dc từ các cty hàn thì đúng hơn. Người hàn rất chịu chi để pr hình ảnh mà.bởi vì mục tiêu của bất kì nhà phát sóng nào cũng là kiếm được ratings cao và thu được nhiều lợi nhuận, có nghĩa là các show Hàn Quốc đáp ứng được yêu cầu đó và có khả năng sinh lợi.
Theo như những gì mình tiếp cận thì người Nhật cũng rất cởi mở với người nc ngoài, dĩ nhiên họ iu nc nhưng 1 cách mù wa'ng thì ko. Họ chẳng khi nào khoe khoang hay nói liên tục 1 vấn đề gì đó về đất nc mình để pr 1 đìu ji` hết (đa phần mình phải tự đi tìm hỉu)Tôn thờ đất nước một cách mù quáng không chỉ là ngốc nghếch
Sao lại ko lôi Mỹ vào? Vì nhìu người Nhật thix film Mỹ thật (có thể ko hoàn toàn nhưng là đa số) còn hàn thì chỉ là bộ phận nào đó nhưng mà cách mà dth phủ sóng khiến khán giả bực bội. Như vậy là cạnh tranh ko công bằng. Về âm nhạc thì như mọi người ở đây ai cũng biết US/UK wa Nhật chỉ quảng cáo bán đĩa chứ ko phải thâm nhập thị trường nên dĩ nhiên ko có jap ver. mà người Nhật lại rất dở và sợ english (trong các show truyền hình of idol thì đìu này lun dc lôi ra để chọc cười mọi người) vậy tại sao họ phải mua nhạc mà họ chẳng hỉu gì trong khi hàn thì japan ver. um sùm. Đó là lý do tai sao mà nhìu kfan vn nói các "anh/chị" of các bạn ấy xếp trên Lady Gaga, arvil. Vô hình chung những đìu đó tạo nên sự ngạo mạn of kfan ko chỉ ở vn mà toàn thế giới.
Làm gì thì cũng làm vừa phải thôi, cái này là làm wa' vượt sức chịu đựng of người khác rồi.







Bookmarks