Hội nghị phi chính thức lần thứ 17 của lãnh đạo Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) sẽ được khai mạc vào tuần sau. Báo chí Nhật Bản hôm qua (5/11) đã tiết lộ trước nội dung dự thảo tuyên bố chung sẽ được phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh lần này.
Được biết, dự thảo đã đưa ra ý tưởng thiết lập một “Cộng đồng Châu Á Thái Bình Dương”, nỗ lực đưa toàn bộ các nước thành viên APEC bao gồm cả việc thu nạp Mỹ để xây dựng một khu thương mại tự do.

Theo báo chí Nhật Bản, dự thảo đã xác định mục tiêu tương lai của tổ chức APEC đó là xây dựng một cộng đồng khu vực chung giống như Liên minh châu Âu EU, công việc cụ thể sẽ do nước chủ nhà APEC - Nhật Bản triển khai. Dự thảo còn cho biết, trong lịch sử 20 năm của APEC, mục tiêu chung xây dựng một “Cộng đồng Đông Á” cũng sẽ vẫn không thay đổi.

Trên thực tế, khu vực châu Á hiện nay đã tồn tại các kiểu cơ chế hợp tác đa bên như ASEAN + 3, Hội nghị ASEAN, APEC… , các cơ chế hợp tác này đều đang phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hội nhập châu Á. Tuy nhiên, các lời kêu gọi xây dựng một “Cộng đồng châu Á Thái Bình Dương” trong phạm vi khu vực vẫn có nhiều ý kiến bất đồng. Có người phân tích cho rằng, thực tế đằng sau nó là một cuộc cạnh tranh so bì xoay quanh chủ quyền lãnh đạo và lợi ích giữa các nước.

Còn đối với vấn đề có nên thu nạp Mỹ hay không, một chuyên gia cho rằng, “Việc chúng ta xây dựng Cộng đồng châu Á Thái Bình Dương là một quá trình đi lên dần dần. Hãy nhìn quá trình phát triển của EU, nó phát triển từ 6 nước thành viên lên 9 nước, rồi phát triển đến 15 nước, cuối cùng là 27 nước thành viên, đây là một quá trình đi lên từng bước. Đương nhiên, việc Mỹ muốn tham gia bằng một cách nào đó chúng ta đều có thể thảo luận được. Chúng ta cần phải hiểu rõ, Mỹ là một siêu cường quốc duy nhất có nhiều mối quan hệ cùng với các quốc gia châu Á, vì thế việc có thể loại trừ Mỹ hay không là một câu hỏi không hiện thực. Do đó không nên để Mỹ đứng ngoài cuộc.