Các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho hay, cùng với tốc độ phát triển của các nền kinh tế mới nổi, các cuộc tranh giành tài nguyên năng lượng đối với kim loại quý hiếm trên thế giới đang ngày càng diễn ra sôi nổi.
Đối với nước có nguồn năng lượng ít như Nhật Bản, việc bảo đảm ổn định nguồn năng lượng là nhiệm vụ cấp bách. Do đó, nguồn tài nguyên biển rất được chính phủ đất nước Mặt trời mọc này quan tâm. Được biết, diện tích lãnh hải và vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản đứng vị trí thứ 6 trên thế giới, đồng thời là cường quốc biển lớn thứ ba trên thế giới chỉ sau Mỹ và Úc. Dưới đáy biển của Nhật Bản còn đang ẩn chứa rất nhiều nguồn tài nguyên biển.
Theo hãng thông tấn Kyodo, Nhật Bản, mỏ nước nóng dưới đáy biển được hình thành do sự lắng đọng kết tủa của kẽm, đồng, vàng và kim loại hiếm như macma nóng chảy, phân bố ở khắp các nơi trên thế giới với độ sâu 1000 – 3000 m dưới đáy biển. Khoảng 20 năm trước, tại vùng ven biển, lần đầu tiên Nhật Bản đã phát hiện ra mỏ nước nóng dưới đáy biển, cho đến nay tổng cộng đã phát hiện thêm khoảng 15 mỏ nước nóng tại Izu và Okinawa.
Từ năm 2008 đến nay, chính phủ Nhật Bản đã bắt tay tiến hành khai thác điều tra các mỏ nước nóng dưới đáy biển, với mục tiêu trước năm 2019, xác định các công nghệ cần thiết để thương mại hóa và hoàn thành những đánh giá mang tính kinh tế. “Cơ quan tài nguyên khoáng sản dầu mỏ, khí đốt và kim loại hiếm” nhận được sự ủy thác của chính phủ Nhật Bản, đã cùng hợp tác với Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ khoáng sản Nhật Bản đang nghiên cứu thảo luận các phương pháp khai thác, nhưng Đội trưởng đội nghiên cứu của Viện nghiên cứu Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ khoáng sản tại thành phố khoa học Tsukuba, thuộc tỉnh Ibaraki cho biết, tình hình hiện tại là “trữ lượng vẫn còn rất mơ hồ”.
Giám đốc Viện Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ khoáng sản Nhật Bản - Jitsuro cho biết: “Mặc dù Nhật Bản vẫn luôn bị coi là một nước ít tài nguyên, nhưng nếu đặt tầm mắt hướng ra biển, quan niệm này sẽ thay đổi 180 độ”. Việc thăm dò nguồn tài nguyên dưới đáy biển cần phải được trang bị đầy đủ công nghệ tiên tiến có vệ tinh để đo được địa hình dưới đáy biển bằng centimet. Thách thức trong lĩnh vực hải dương và vũ trụ là chìa khóa để Nhật Bản giành thắng lợi trong cuộc chiến tài nguyên” trên thế giới.
Tuy nhiên, một doanh nghiệp tư nhân của Nhật Bản, chịu trách nhiệm khai thác nguồn tài nguyên biển lại tỏ ra thận trọng trước sự việc này. Việc có thể khai thác được nguồn tài nguyên khoáng sản mang lại lợi nhuận cao hay không vẫn còn là một ẩn số. Một doanh nghiệp cho biết, đa số các doanh nghiệp vẫn đang chờ đợi, “chưa có hoạt động triển khai cụ thể”. Theo giáo sư Tetsuo Urabe đến từ trường Đại học Tokyo: “Vùng ven biển của Nhật Bản hiện đã phát hiện được 2 – 3 mỏ nước nóng đầy hứa hẹn và đã biết được quy mô lợi nhuận. Chính phủ nên gánh trách nhiệm rủi ro cùng để thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia”.
Thu Hà (nguồn)
Bookmarks