TT - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba khẳng định như vậy tại cuộc họp báo ngày 3-3 ở Hà Nội. Ông cho hay Nhật Bản sẽ tiếp tục đối thoại với Chính phủ Việt Nam để quyết định những dự án sẽ đưa vào danh sách cấp vốn vay ODA trong năm tài khóa 2010.
Trước đó, ngày 2-3, đại sứ Nhật ký công hàm với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Võ Hồng Phúc về việc Nhật Bản cho Việt Nam vay 285 triệu USD để cấp vốn cho năm dự án, trong đó có 11 triệu USD cho việc thiết kế chi tiết Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Đánh giá việc Việt Nam bắt đầu cho phép các công ty tư nhân tiếp cận nguồn vốn ODA, đại sứ Sakaba cho biết đây là phương thức hợp tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân (hay còn gọi là PPP, tức hình thức đối tác công tư) và là “hình thức quan trọng để đẩy nhanh tốc độ của dự án”.
Ông Sakaba cũng cho biết: “Chính phủ Nhật Bản đã đề nghị Chính phủ Việt Nam xét xử nghiêm minh với những người có hành vi vi phạm pháp luật như tham nhũng vốn ODA Nhật Bản. Liên quan tới vụ PCI, những người phía Nhật Bản có hành vi hối lộ đã bị xét xử và kết luận là có tội đưa hối lộ. Vì vậy tôi cũng mong người nhận hối lộ trong vụ PCI sẽ sớm được đưa ra xét xử theo pháp luật VN”.
Trả lời Tuổi Trẻ về việc Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama viết thư riêng cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để đề nghị Việt Nam giúp các công ty Nhật tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, đại sứ Sakaba nói: “Chúng tôi muốn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của mình tới việc hợp tác với Việt Nam để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Chúng tôi nghĩ đây là lĩnh vực then chốt trong quan hệ đối tác chiến lược nên muốn thúc đẩy lĩnh vực hợp tác tiềm năng này”.
Nhưng khi trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về thông tin thư riêng của thủ tướng Nhật Bản viết cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên quan đến vấn đề xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại nước ta, tại buổi họp báo chiều 3-3, ông Nguyễn Xuân Phúc nói: “Chưa có thấy chuyện này. Trong chiến lược thì Việt Nam sẽ xây dựng nhiều nhà máy điện nguyên tử, vì vậy đối tác nào làm tốt nhất thì sẽ được xem xét. Hiện chưa khẳng định đối tác nào sẽ xây dựng”.
H.GIANG ( Tuổi Trẻ online)
Bookmarks